1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Sẽ đổi trinh sát để “cò” lộng hành ở bến xe

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai khẳng định, những trinh sát làm việc không hiệu quả, để “cò mồi” lộng hành tại các bến xe trên địa bàn sẽ được thay bằng các trinh sát khác, giải quyết triệt để vấn nạn này.

Công an quận Hoàng Mai cho biết vừa xử lý hành chính 16 đối tượng có hành vi lôi kéo hành khách ở bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm. Các đối tượng này bị tạm giữ hành chính 1 ngày và phải nộp phạt 200 nghìn đồng theo quy định.

Một số đối tượng cò mồi vừa bị xử lý.

Một số đối tượng "cò mồi" vừa bị xử lý.

Ngoài ra, liên quan đến vụ một người bị “cò” lôi kéo, đánh đập ở cổng bến xe Nước Ngầm, Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan công an chỉ xử lý hành chính đối với 2 đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1985, quê Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa) và Thái Văn Hùng (SN 1983, quê thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) vì không rõ bị hại trong vụ việc.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai, cho hay, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý dứt điểm vấn nạn “cò mồi” ở bến xe.

“Hành vi của những đối tượng này chỉ là gây rối trật tự công cộng, bị phạt hành chính, chuyển hồ sơ về địa phương nơi họ sinh sống quản lý. Nếu bị phạt hành chính hai lần trong một năm, chúng tôi sẽ làm hồ sơ đưa họ vào trung tâm giáo dục, thời gian cao nhất lên đến 4 năm.” - Thượng tá Phạm Ngọc Anh nói.

Cũng theo Thượng tá Phạm Ngọc Anh, trong thời gian tới, Công an quận Hoàng Mai sẽ thay tất cả những trinh sát làm không hiệu quả trong việc ngăn nạn “cò mồi”, quyết tâm triệt vấn nạn này.

Tiến Nguyên