1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phát hiện nhiều súng, đạn tại tụ điểm ma túy

(Dân trí) - Khám xét nơi ở của đối tượng tàng trữ ma túy, cảnh sát phát hiện thu giữ 6 khẩu súng khác nhau, nhiều đạn và các loại đao, kiếm…

Ngày 30/3, Công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Quang Giang (SN 1991, ở số 2 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hiệp (SN 1992, ở phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm) và Trần Thị Hoài (SN 1995, ở xã Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí thô sơ, quân dụng.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ tại nơi ở của Hiệp. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Một số tang vật cảnh sát thu giữ tại nơi ở của Hiệp. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, sáng 26/3, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Mạnh Hiệp có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước nhà số 2 phố Hồng Phúc. Cơ quan công an thu giữ trong túi quần Hiệp 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (Hiệp khai là ma túy đá), 1 coóng thủy tinh để sử dụng ma túy Hiệp giấu trong túi xách.

Ngoài ra, Nguyễn Mạnh Hiệp còn khai nhận trong nhà số 2 phố Hồng Phúc, Hiệp còn cất giấu một lượng lớn ma túy. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà Hiệp đang ở, phát hiện tại tầng 3 có hai đối tượng Lê Quang Giang và Trần Thị Hoài đang nằm trên giường.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ tại nơi đối tượng Giang nằm có 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, 1 cân điện tử, 2 coóng thủy tinh và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp.

Khám nhà đối tượng, cảnh sát còn phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và vũ khí thô sơ, gồm: 1 súng kíp, 1 súng côn, 1 súng bắn bi sắt, 3 súng tự chế, 1 đao sắt dài 1m, 1 dao nhọn dài 30cm, 4 viên đạn loại dùng cho súng quân dụng, 3 viên đạn dùng cho súng tự chế và 4 vỏ đạn.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên