1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phát hiện 2 tấn thịt, hải sản đông lạnh “lậu” trong container

(Dân trí) - Kiểm tra kho hàng đông lạnh là chiếc container, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2 tấn thịt lợn, thịt bò, cá, hải sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bao bì, không có hạn sử dụng.

Tối 6/1, lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn tất việc kiểm đếm số hàng hóa đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ phát hiện tại kho hàng trong ngõ 219 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ khoảng 2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm thịt bò, thịt lợn, cá, hải sản… để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kho hàng đông lạnh trong container chứa nhiều hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kho hàng đông lạnh trong container chứa nhiều hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, trưa 6/1, Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra chiếc container 40 feet được sử dụng làm kho lạnh trong ngõ 219 Trung Kính. Thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trong container chứa đầy thực phẩm đông lạnh.

Mực cỡ lớn được đóng gói sơ sài.
Mực cỡ lớn được đóng gói sơ sài.

Lực lượng chức năng ghi nhận, container chứa nhiều thực phẩm đông lạnh có bao bì, nhãn mác ghi xuất xứ từ nước ngoài. Tuy nhiên, một lượng lớn thực phẩm khác không có bao bì, không rõ nguồn gốc xuất xứ như bạch tuộc, thịt bò, thịt lợn, cá, mực… Số hàng này được đóng gói sơ sài, bọc nilon, bên ngoài không có tem nhãn.

Cảnh sát niêm phong, thu giữ số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục làm rõ.
Cảnh sát niêm phong, thu giữ số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục làm rõ.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung - Phó Đội trưởng Đội 6 (Phòng PC49) - cho hay, cơ quan công an tạm giữ số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên và làm việc với chủ hàng để xác minh, làm rõ, lấy căn cứ xử lý trước pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên