1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phá động mại dâm tại quán massage

(Dân trí) - Dưới vỏ bọc là quán massage, nếu khách có nhu cầu tới “Z” thì trả cho nhân viên 500 nghìn đồng/lượt và nhân viên sẵn sàng phục vụ khách khi thấy an toàn.

Các cô gái phục vụ tại quán của bà Yến.

Các cô gái phục vụ tại quán của bà Yến.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, vừa bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại cơ sở Massage (Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Ngoài 3 nhân viên nữ bị bắt quả tang, lực lượng Công an đã bắt chủ quán Vũ Thị Hải Yến, cùng 5 nữ nhân viên, tham gia các phi vụ mua bán dâm tại quán massage.

Cơ quan điều tra làm rõ, Vũ Thị Hải Yến (SN 1973, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là bà chủ quán massage. Mỗi lần phục vụ khách đến “Z” tại chỗ, Yến chỉ đạo nhân viên thu tối thiểu 500 nghìn/ lượt, và cao nhất là 1 triệu đồng. Nếu khách muốn rủ nhân viên đi nơi khác thì phải trả thêm 130 nghìn đồng/giờ. Mỗi tháng, Yến thu nhập hàng chục triệu đồng, từ việc kinh doanh cho nhân viên bán dâm.

Nhân viên ở quán dưới sự điều hành của Yến, được miễn phí chỗ ở, không được hưởng lương, và hàng tháng đóng đều đặn tiền ăn, tiền điện... Chính vì vậy, để có thêm thu nhập trả các khoản phí cho bà chủ, nhân viên ở đây thường gạ khách “đến Z”.

Hồng Ngân