1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: "Ông trùm" bảo kê quán karaoke, bắt dân làng gọi bằng bố

(Dân trí) - Tám cầm đầu băng nhóm bảo kê quán karaoke, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi… Bản thân Tám luôn thể hiện “vị thế” của đối tượng cầm đầu, bắt dân làng kém tuổi gọi mình bằng bố, chỉ đạo đàn em đánh người, gây rối trật tự công cộng nhằm gây thanh thế, đe dọa chính quyền xã.

Ngày 4/6, Công an huyện Đông Anh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAH Đông Anh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Cảnh sát bắt giữ Tám cầu. (Ảnh: ANTĐ)
Cảnh sát bắt giữ Tám "cầu". (Ảnh: ANTĐ)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Tám (tức Tám “cầu”, SN 1968, trú tại Hải Bối, Đông Anh), Nguyễn Đình Điệp (SN 1974, trú tại Xuân Canh, Đông Anh), Ngô Huy Cường (SN 1980, trú tại Yên Viên, Gia Lâm), Nguyễn Đình Đường (SN 1971, trú tại Kim Nỗ, Đông Anh) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1977, trú tại Hải Bối, Đông Anh).

Theo cơ quan công an, các đối tượng bị bắt giữ đều “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh như đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản. Băng nhóm này do Nguyễn Hữu Tám, tức Tám “cầu”, cầm đầu từ nhiều năm là băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm với nhiều hình thức phạm tội khác nhau như cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, lấn chiếm đất công, bảo kê một số quán karaoke, nhà hàng trên địa bàn... Khi người vay nợ không có tiền trả, Tám chỉ đạo “tay chân” bắt con nợ về nhà, đánh đập, ép phải trả tiền.

Bản thân Tám luôn thể hiện “vị thế” của đối tượng cầm đầu: bắt dân làng kém tuổi gọi mình bằng bố, chỉ đạo đàn em đánh người, gây rối trật tự công cộng nhằm gây thanh thế, đe dọa chính quyền xã. Mặc dù Tám và đồng bọn có những hành vi vi phạm pháp luật nhưng người dân và những người bị xiết nợ, bị đánh đập không dám tố cáo với cơ quan pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 20/4, Tám cho đàn em bắt anh K. (SN 1984, trú tại Hải Bối, Đông Anh) đưa về nhà Tám đánh đập, cưỡng ép đòi nợ do trước đây anh K. tham gia cá độ bóng đá, vay nợ tiền của Tám. Tám đã đòi nợ nhưng anh K. chưa có tiền trả.

Mặc dù bị đánh đập nhưng anh K. lo sợ không dám tố giác sự việc. Công an huyện Đông Anh đã lập hiềm nghi để xác minh, thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, đồng thời kiên trì động viên, thuyết phục anh K. tố giác hành vi phạm tội của Tám và đồng bọn.

Triệt phá băng nhóm do Tám “cầu” cầm đầu, Công an huyện Đông Anh thu giữ 1 súng thể thao, nhiều vũ khí thô sơ, giấy vay nợ tiền và vật chứng liên quan đến hoạt động của băng nhóm tội phạm.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên