1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Ổ nhóm manh động 15 phút gây ra 2 vụ cướp

(Dân trí) - Sau khi trấn lột tiền và điện thoại di động của anh Thắng, chỉ 15 phút sau, cũng đoạn đường này, các đối tượng tiếp tục dùng, dao đe dọa, cướp tài sản của 1 đôi vợ chồng khác.

Ngày 13/3, Công an huyện Ba Vì cho biết vừa điều tra, khám phá vụ cướp tài sản, làm rõ 5 đối tượng trong ổ nhóm. Các đối tượng gồm: Trần Đình Thuỷ (SN 1995), Phùng Văn Khang (SN 1990), Lê Thanh Tùng (SN 1997), Phùng Văn Minh (SN 1997), đều trú tại Phú Sơn, Ba Vì và Đặng Văn Hiếu (SN 1998, trú tại Thái Hoà, Ba Vì.

Cơ quan công an đã bắt Minh và Hiếu, và đang truy tìm 3 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ. Điển hình, chỉ trong rạng sáng ngày 12/3, ổ nhóm này đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp chỉ trong khoảng 15 phút.

Theo điều tra, khoảng 2h15 ngày 12/3, các đối tượng đã sử dụng xe máy Wave không đeo biển kiểm soát, mang theo dao, gậy, tụ tập nhau nhằm đi cướp tài sản trên quốc lộ 32. Khi đến địa phận Thăng Cấu, Đồng Thái, Ba Vì, các đối tượng phát hiện 2 xe máy do anh Vũ Ngọc Uyển (SN 1966, trú ở Thạch Đồng, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) điều khiển, chở vợ là chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1970) và anh Vũ Văn Thắng (SN 1967, trú cùng xã với anh Uyển).

Bọn chúng đã chặn xe, dùng gậy đánh, dùng dao đe doạ, cướp của vợ chồng anh Uyển 800 nghìn đồng, cướp 700 nghìn đồng và 1 điện thoại di động của anh Thắng, rồi trốn thoát.

Chỉ sau đó khoảng 15 phút, 2h30 ngày 12/3, cũng với thủ đoạn và địa bàn trên, ổ nhóm này đã cướp hơn 600 nghìn đồng và 3 điện thoại di động của anh Trần Văn Độ (SN 1970) và vợ là Nguyễn Thị Minh (SN 1973), đều trú ở Thạch Đồng, Thanh Thuỷ, Phú Thọ.

Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Ba Vì điều tra, khai thác mở rộng, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn, lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên