1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhóm thanh niên gây rối, manh động đánh cả công an

(Dân trí) - Thấy nhóm thanh niên cởi trần đứng giữa đường gây rối, lực lượng công an đã yêu cầu nhóm này giải tán. Không những không chấp hành, các đối tượng còn manh động ném gạch, đá về phía công an, khiến một chiến sỹ bị thương.

Ngày 30/7, Công an huyện Thạch Thất cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tuyên (SN 1992, trú tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, Yên Bái) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

danh-cong-an-30072015-37bbc

Đối tượng Hoàng Văn Tuyên.

Trước đó, đêm 26 rạng sáng ngày 27/7, tổ công tác thuộc Đại đội 18 - Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường C, Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc (huyện Thạch Thất) phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 8 người cởi trần, đứng giữa đường đánh chửi nhau, gây mất trật tự công cộng.

Tổ công tác của Đại đội 18 do Trung úy Trần Hải Nam làm tổ trưởng đã đến yêu cầu nhóm thanh niên trên giải tán. Không những khống chấp hành, nhóm này còn có hành vi chống đối lại tổ công tác, dùng gạch, đá ném về phía tổ công tác. Khi các chiến sỹ CSCĐ áp sát để khống chế các đối tượng manh động, nhóm thanh niên trên bỏ chạy sang bên kia đường, tiếp tục dùng gạch, đá ném về phía tổ công tác.

Lúc này, tổ công tác Đồn Công an Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc đi tuần tra qua, phối hợp với tổ công tác CSCĐ vây bắt nhóm thanh niên trên. Tuy nhiên, nhóm thanh niên lại tỏ ra manh động hơn, trút “mưa gạch” về lực lượng công an.

Trước tình huống này, lực lượng công an buộc phải dùng biện pháp mạnh khống chế được Hoàng Văn Tuyên, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Trong quá trình vây bắt, Thiếu úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Đồn Công an Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, đã bị Hoàng Văn Tuyên dùng gạch, đá ném, gây thương tích.

Tại trụ sở công an, Hoàng Văn Tuyên đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho Thiếu úy Nguyễn Văn Khang.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng liên quan.

Tiến Nguyên