1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhóm cướp 9X dùng bình xịt rửa chế xe máy để gây án

(Dân trí) - Các đối tượng dùng bình xịt rửa chế xe máy xịt vào mặt nạn nhân, khiến các nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy. Nhiều vụ việc, nhóm cướp này còn hung hãn hành hung nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cướp, cướp giật tài sản, gồm: Lê Trường Thành (SN 1997), Lê Phương Nam (SN 1998), Hoàng Hữu Ngọc (SN 1999), Lê Thành Long (SN 1999), Hà Anh Tuấn (SN 1998) cùng trú tại Hà Nội. Đối tượng Trần Văn Sơn (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giam.
Các đối tượng bị cảnh sát bắt giam.

Tài liệu điều tra cho thấy, chỉ trong vòng tháng 5 và tháng 6/2016, nhóm cướp này đã gây ra gần 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội. “Con mồi” của nhóm này là những người đi xe máy vào đêm khuya, đường vắng, bất kể nam hay nữ.

Điển hình, rạng sáng ngày 26/5, Nam điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Thành và Ngọc đi tìm “con mồi”. Khi đi, Nam cầm theo một bình xịt rửa chế xe máy làm “đồ nghề”.

Khoảng 3h sáng cùng ngày 26/5, phát hiện chị L. (SN 1992, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) một mình đi xe đạp điện trên đường Trung Kính, trên vai đeo túi xách, Nam điều khiển xe áp sát. Thành ngồi sau dùng bình xịt rửa chế xe máy xịt vào mặt chị L. khiến nạn nhân hoảng sợ, dừng xe lại.

Ngay lúc này, Thành nhảy xuống giật chiếc túi xách của chị L. rồi cả nhóm bỏ chạy. Kiểm tra “chiến lợi phẩm”, các đối tượng lấy được một điện thoại iPhone 6 cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Cũng với “đồ nghề” là chiếc bình xịt rửa chế xe máy, nhóm cướp này còn gây ra hàng loạt vụ cướp tương tự. Đêm 29/5, Nam chở Thành và Tuấn đến đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), gặp chị Y. (SN 1995) đi xe SH treo túi xách phía trước thì đuổi theo.

Chị Y. hoảng sợ chạy xe vào trong ngõ. Nhóm này đuổi theo, chặn đầu xe. Thành cầm bình xịt rửa chế xe máy xịt liên tiếp vào mặt chị Y. khiến chị hoảng sợ, bỏ xe máy lại chạy tháo thân. Tuấn nhảy lên xe SH, chị Y. quay lại hô cướp thì bị Thành đạp vào người và tiếp tục xịt nước vào mặt khiến chị ngã ra đường.

Chiếc xe SH cướp được, các đối tượng bán cho Sơn với giá 12 triệu đồng. Dù biết là xe do đi cướp mà có được nhưng Sơn vẫn cố tình mang đi dán màu, mua biển số khác lắp vào để sử dụng.

Một số vụ việc khác, các đối tượng hung hãn tấn công nạn nhân để cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 1h ngày 16/6, nhóm này ép xe của anh T. (SN 1994, quê Thanh Hóa) vào lề đường Nguyễn Xiển, đấm đá liên tiếp anh này khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ xe chạy. Các đối tượng lấy xe anh T. đem về sử dụng làm phương tiện đi lại.

Mới đây nhất, khoảng 3h sáng ngày 26/6, các bị can đèo nhau bằng xe máy đi trên đường ven Hồ Tây để tìm “con mồi”. Khi gặp anh T.A. đang chở bạn bằng xe máy đi ngược chiều, cả nhóm quay đầu xe đuổi theo.

Anh T.A. chạy được khoảng 200m thì bị chặn lại. Nam và Thành lao vào dùng tay đánh vào mặt, đầu và gáy nạn nhân, còn bạn đi cùng anh T.A. bị Long lao vào đấm túi bụi. Khi nạn nhân ngã xuống đường, cả nhóm cướp dây chuyền của anh T.A. rồi bỏ chạy. Ngay trong đêm, các bị can đi bán chiếc dây chuyền được 11 triệu và chia nhau.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ được một số tang vật gồm: 1 xe máy SH, 2 xe máy Wave và 1 điện thoại iPhone 6.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên