1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhiều người mất tiền “chạy việc” cho “nữ quái” bán hàng rong

(Dân trí) - Chỉ bán hoa quả rong nhưng Nguyệt “nổ” là cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội, nhận tiền “chạy việc” của nhiều người, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 18/9, Công an quận Hà Đông cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Nguyệt (SN 1983, ở Lam Sơn, Thanh Miện, Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Thị Nguyệt bị dẫn giải về phòng giam.

Đối tượng Vũ Thị Nguyệt bị dẫn giải về phòng giam.

Theo tài liệu điều tra, dù không có việc làm ổn định nhưng Vũ Thị Nguyệt tự nhận cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội, đứng ra nhận hồ sơ và tiền “chạy việc’ của nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một trong những nạn nhân của Nguyệt là ông Lại Q. P. (ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân). Ngày 28/8, tại một quán cà phê ở đường Trần Phú (quận Hà Đông), Nguyệt đã nhận hồ sơ và số tiền 10 triệu đồng của ông P.. Sau đó, gia đình ông P. tiếp tục đưa thêm cho Nguyệt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Nguyệt xé bỏ hồ sơ xin việc của ông P. rồi sử dụng số tiền “chạy việc” vào mục đích cá nhân.

Cũng với thủ đoạn trên, Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng của ông Nguyễn Văn H. (anh họ của ông P., trú ở Gia Lâm, Hà Nội). Khi nhận tiền, Nguyệt hứa sẽ xin cho con gái ông H. vào làm văn thư tại Sở Tư pháp Hà Nội. Tuy nhiên, thân thế đối tượng lừa đảo đã bị gia đình bị hại phát hiện và trình báo hành vi lừa đảo của Nguyệt tới cơ quan công an.

Nhận đơn trình báo của bị hại, Công an quận Hà Đông nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ Vũ Thị Nguyệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Nguyệt khai nhận, bằng thủ đoạn lừa chạy việc, Nguyệt đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của một số người khác.

Được biết, Nguyệt từng 2 lần lấy chồng nhưng đều không có hôn thú. Trước khi lập gia đình, Nguyệt là bà mẹ đơn thân. Quá trình sinh sống ở Hà Nội và thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng làm nghề bán hàng rong.

Công an quận Hà Đông thông báo, ai là bị hại trong các vụ án do Vũ Thị Nguyệt gây ra đề nghị liên hệ với điều tra viên Bùi Quang Hội (Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hà Đông) theo số điện thoại 0948914999 để hợp tác điều tra.

Tiến Nguyên