1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhận nhầm đối thủ, chém gãy xương sườn người lạ

(Dân trí) - Thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm thanh niên làng, Nhân và Hà về nhà lấy dao đi trả thù. Nhận nhầm anh Tiến và nhóm bạn là những người đã đánh mình, Nhân dùng dao chém đứt hẳn cung sau xương sườn anh Tiến.

Công an huyện Phúc Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1993) và Nguyễn Đăng Hà (SN 1989), cùng trú tại cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ về tội cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Nhân và Hà.

Hai đối tượng Nhân và Hà.

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 27/1, Nguyễn Ngọc Nhân dùng xe máy chở bạn gái đi chơi. Khi qua khu vực đình Phù Long, xã Long Xuyên, Nhân bị một số thanh niên cùng xã lăng mạ, đuổi đánh.

Nhận mặt được một người trong nhóm thanh niên đuổi đánh mình là Nguyễn Duy Tùng (ở cụm 4, xã Long Xuyên), sau khi đưa bạn gái về nhà, Nhân đã rủ 2 thanh niên khác tìm đến nhà Tùng. Trong lúc đang đứng nói chuyện với bố mẹ Tùng, nhóm của Nhân đã bị một số thanh niên cầm tuýp sắt vây đánh.

Thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm thanh niên trên, Nhân quay về lấy dao rồi gọi Nguyễn Đăng Hà quay lại trả thù. Đến gần đình Phù Long, thấy anh Dương Văn Tiến (SN 1994, ở cùng xã) đang ngồi nói chuyện với nhóm bạn, cho rằng đó là những người vừa tấn công mình, Nhân cầm dao xông tới “nói chuyện”. Trong lúc truy đuổi, Nhân chém một nhát trúng vùng lưng anh Tiến khiến anh này bị đứt hẳn cung sau xương sườn đốt sống thứ 4.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã tổ chức điều tra, vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên