1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nghi vấn bé gái 3 tuổi bị xâm hại ở trường mầm non

(Dân trí) - Phát hiện con gái 3 tuổi bị chảy máu ở vùng kín, gia đình chị T. đã phản ánh đến nhà trường, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Ngày 24/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh phản ánh của chị Nguyễn Thị A. T. về việc con gái 3 tuổi của chị nghi bị xâm hại tại trường mầm non.

Theo cơ quan công an, ngày 23/3, chị Nguyễn Thị A.T. (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) có đơn trình báo đến Công an phường Ngọc Lâm về việc con gái 3 tuổi đang theo học tại lớp mẫu giáo bé 2 (trường Mầm non X.L.G.L.) bị tổn thương vùng kín. Trình báo của chị T. cho thấy, chiều 21/3, gia đình đón con gái từ trường về thì thấy bé có biểu hiện lạ.

“Lúc cháu ngồi bô có giọt máu, không chịu chơi, ăn ít và người mệt mỏi. Khi gia đình kiểm tra thấy cháu chảy máu ở vùng kín.” - đơn trình báo của chị T. viết.

Vẫn theo đơn trình báo, ngay khi phát hiện chuyện bất thường, gia đình chị T. đã lập tức gọi điện cho cô giáo phụ trách ở trường hỏi thông tin nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Sáng 22/3, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Theo kết luận ban đầu của bác sĩ, vùng kín của bé bị tổn thương, có vết bầm tím. Chiều 22/3, gia đình chị T. đến gặp lãnh đạo trường Mầm non nơi con gái đang học để yêu cầu giải thích sự việc. Hiệu trưởng nhà trường nói rằng không hay biết về sự việc, do hai cô giáo phụ trách lớp không báo cáo.

Tiếp nhận trình báo của chị T., Công an phường Ngọc lâm đã xem xét, báo cáo và chuyển thông tin phản ánh đến Công an quận Long Biên. Hiện CAQ Long Biên đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên