1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nghi án giết người, đốt xác rồi vứt ra bờ đê

(Dân trí) - Khi được phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Thi thể bị đốt cháy hết quần áo, hai tay bị trói quặt ra phía sau.

Vụ việc được phát hiện khoảng 9h sáng nay, 29/11, tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu (thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội).

 

Rất đông người dân tập trung chứng kiến vụ việc.

Rất đông người dân tập trung chứng kiến vụ việc.

 

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, một người đi thu mua đồng nát khi dừng chân trên đê đã phát hiện thi thể một người đàn ông cháy đen thui. Hốt hoảng, người này vội chạy lên đê hô hoán.

 

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường. Theo quan sát của chúng tôi, thi thể nạn nhân bị đốt cháy đen, gần như không còn chút quần áo nào. Hai tay nạn nhân bị trói quặt ra phía sau.

 

Một người phụ nữ sau đó có mặt tại hiện trường, nhận là người thân của nạn nhân. Thông tin ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi, quê Nam Định, hiện sống ở Hà Nội, hành nghề xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát.

 

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - CA TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Hiện cảnh sát đang tiến hành pháp y tử thi để làm rõ vụ việc.

 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

 

Tiến Nguyên