1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên dùng dao, súng đuổi người đến đòi nợ

(Dân trí) - Thấy hai người đàn ông đến đòi nợ bố nuôi mình, Ngô Văn Thịnh rút súng đe dọa, dùng dao chém lại hai người này.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can Ngô Văn Thịnh (SN 1991, quê Thanh Hóa) về 2 tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.

Hà Nội: Nam thanh niên dùng dao, súng đuổi người đến đòi nợ - 1
Đối tượng Ngô Văn Thịnh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 30/9, anh Nguyễn Toàn Thắng (SN 1977, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và anh Lê Tuấn Hoàng (SN 1983, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến khu vực ngõ 461 Nguyễn Văn Linh (phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) tìm gặp ông Tăng Ngọc Thắng (SN 1967, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để đòi nợ.

Tại đây, anh Thắng và anh Hoàng chỉ gặp con nuôi của ông Thắng là Ngô Văn Thịnh. Giữa hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn. Thịnh dùng cốc nước và ấm tích ném anh Nguyễn Toàn Thắng, rồi lấy một khẩu súng ngắn bên trong túi xách ra đe dọa.

Chưa dừng lại, Thịnh chạy vào khu vực bếp lấy con dao phay dài khoảng 25 cm, chém anh Nguyễn Toàn Thắng 2 nhát.

Hà Nội: Nam thanh niên dùng dao, súng đuổi người đến đòi nợ - 2
Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi khẩu súng ngắn nhãn hiệu Walther P22; 1 hộp tiếp đạn, 10 viên đạn, 1 thanh sắt hình trụ dài khoảng 10cm nhãn hiệu Eagles 22LR, 22 WMR, 17 HMR Suppressor màu ghi (Thịnh khai đó là nòng giảm thanh lắp vào khẩu súng trên), 1 con dao phay dài khoảng 25 cm.

Kết luận giám định thể hiện, khẩu súng trên thuộc vũ khí quân dụng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên