1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên đi xe gian còn tàng trữ ma túy

(Dân trí) - Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Giáp không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Chặn giữ được đối tượng, tổ công tác phát hiện chiếc xe Giáp điều khiển là tang vật của một vụ trộm cắp. Khám người đối tượng, cảnh sát thu giữ thêm một gói ma túy.

Ngày 24/2, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bàn giao chiếc xe Honda Wave ZX màu trắng cho chủ nhân là anh Nguyễn Văn Hảo (trú tại Yên Thường, Gia Lâm). Đây là chiếc xe tang vật một vụ trộm cắp tài sản được tổ công tác Đội CSGT số 14 phát hiện trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông chiều 23/2.

Đối tượng Hoàng Minh Giáp.
Đối tượng Hoàng Minh Giáp.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 23/2, tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm Trung uý Đỗ Huy Phương và Thiếu uý Nguyễn Hữu Thành làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Thấy cảnh sát phía trước, nam thanh niên tăng ga, lạng lách để bỏ chạy song đã bị tổ công tác chặn dừng.

Thời điểm cảnh sát kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe Honda Wave ZX không biển kiểm soát do mình điều khiển. Từng làm tổ trưởng tổ công tác 141, bằng con mắt nghiệp vụ, Trung uý Đỗ Huy Phương xác định đối tượng là tội phạm chuyên nghiệp nên đã báo cáo chỉ huy Phòng CSGT.

Qua xác minh nóng, tổ công tác xác định chiếc xe trê là tang vât của một vụ trộm cắp tài sản. Bị cảnh sát khống chế, nam thanh niên trên còn “lòi” ra trong người một gói nhỏ chưa tinh thể màu trắng nghi là heroin. Ngay sau đó, đối tương đã được bàn giao cho Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Hà Nội: Nam thanh niên đi xe gian còn tàng trữ ma túy - 2
Chiếc xe Giáp điều khiển và gói ma túy phát hiện trong người Giáp.
Chiếc xe Giáp điều khiển và gói ma túy phát hiện trong người Giáp.

Tại trụ sở công an, đối tượng được làm rõ là Hoàng Minh Giáp (SN 1984, trú tại Tây Hồ, Hà Nội), từng có tiền án, tiền sự về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng phát hiện trên người cũng được Giáp khai nhận là heroin có trọng lượng hơn 1g.

Quá trình xác minh, Đội CSGT số 14 đã làm rõ và liên hệ với chủ chiếc xe Wave là anh Nguyễn Văn Hảo. Nhận lại chiếc xe từ Công an phường Hoàng Liệt, anh Hảo cho biết mình bị mất xe trong thời gian bán hàng tại triển lãm Giảng Võ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Hà Nội: Nam thanh niên đi xe gian còn tàng trữ ma túy - 4