1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam sinh viên sát hại bạn để trốn nợ

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994), trú ở xã Trí Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội về các tội danh giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng

Bị hại trong vụ án này đã may mắn thoát chết là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, quê quán Bỉm Sơn, Thanh Hóa), bạn học và thuê trọ cùng Hoàng tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

CQĐT xác định, Nguyễn Văn Hoàng vay anh Tuấn Anh khoảng 3,5 triệu đồng và nhiều lần bị đòi. Do không có tiền trả nên nam sinh viên này nảy sinh ý định sát hại anh Tuấn Anh để trốn nợ.

Khoảng 21h ngày 12-9-2015, Hoàng gọi điện nhờ anh Tuấn Anh chở về quê, với lý do người thân bị tai nạn. Trước khi đi, Hoàng chuẩn bị một con dao loại gọt hoa quả làm hung khí gây án. Trên đường từ Đan Phượng về Phú Xuyên, Hoàng mượn chiếc điện thoại di động của anh Tuấn Anh giả vờ gọi cho người thân, nhưng thực chất, đối tượng lén tắt nguồn và vứt điện thoại nhằm ý đồ sau khi ra tay xong sẽ quay trở lại lấy.

Đến khu vực trạm bơm nước thuộc xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hoàng bảo bạn dừng xe để đi vệ sinh. Trong lúc bạn mất cảnh giác, Hoàng rút dao đâm 1 nhát trúng lưng anh Tuấn Anh. Giật mình, anh Tuấn Anh nhảy xuống xe chống đỡ, nhưng vẫn trúng thêm 2 nhát đâm vào vùng cổ. Hai bên vật lộn, anh Tuấn Anh đã đạp văng con dao trên tay Hoàng.

Biết khó đạt được mục đích, Hoàng níu anh Tuấn Anh lại, xin lỗi và ngỏ ý đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi chở bạn đến bệnh viện rồi đưa về chỗ trọ, Hoàng đi tìm chiếc điện thoại di động đem trả lại cho anh Tuấn Anh.

Về phần nạn nhân Tuấn Anh, sau khi được băng bó vết thương đã đến CAH Phú Xuyên trình báo. Ngay trong ngày, Đội CSHS CAH Phú Xuyên đã bắt giữ hung thu gây án.

Theo H.Q

An ninh thủ đô