1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mượn nhầm xe gian, thiếu nữ bị mời về đồn công an

(Dân trí) - Tại trụ sở công an, chị H. cho biết mình mượn chiếc xe Honda Lead của hàng xóm để đi mà không biết đó là xe gian.

Khoảng 8h30 sáng nay, ngày 30/9, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) gồm Thiếu úy Đặng Quốc Huy và Thiếu úy Nguyễn Mạnh Trí đã phát hiện một chiếc xe trộm cắp thông qua công tác kiểm tra hành chính các phương tiện vi phạm luật gia thông.
 

Biển kiểm soát của xe Wave được gắn vào chiếc xe Lead.

Biển kiểm soát của xe Wave được gắn vào chiếc xe Lead.

Cụ thể, thời điểm trên, Thiếu úy Huy và Thiếu úy Trí đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy phát hiện chiếc xe tay ga Honda Lead mang BKS 30M4-5769 do một thiếu nữ điều khiển vi phạm luật giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, người điều khiển đã không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Quá trình kiểm tra, phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã xác minh nóng và được biết chiếc BKS 30M4-5769 là của một chiếc xe Wave. Tiếp tục rà soát số khung, số máy chiếc xe trên, tổ công tác được biết chiếc này này thực tế mang BKS 29Y4-1776, chủ sở hữu là ông Đoàn Trọng Cường (trú tại ngách 226/5 Lê Duẩn, Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ công tác đã liên hệ với công an địa bàn và người bị hại lên Công an phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) để nhận diện phương tiện.

Tại Công an phường Ngọc Khánh, vợ của người bị hại là bà Nguyễn Thị Bích Hiền (67 tuổi, trú tại nhà số 16, ngách 226/5 phố Lê Duẩn, Hà Nội) đã đến và xác nhận chiếc xe trên là của gia đình bị mất trước đó 4 năm.

Theo bà Hiền, chiếc xe tay ga Lead được đăng ký theo tên chồng là Nguyễn Trọng Cường từ năm 2007. Năm 2010, chiếc xe bị kẻ gian lấy cắp khi để trước hiên nhà.

Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị H. (quê Thanh Hóa) khai nhận chiếc xe trên do chị này mượn của một người hàng xóm và không biết là xe gian. Khi bị Đội CSGT số 2 phát hiện chiếc xe trên là xe gian, chị H. đã thông báo cho chủ xe tới cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Tiến Nguyên