1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mới ra tù, lại bị 141 bắt vì tàng trữ ma túy

(Dân trí) - Thấy cảnh sát phía trước, Linh quay đầu xe bỏ chạy. Bị cảnh sát cơ động đón lõng, Linh vứt xe máy lại, co cẳng chạy hòng thoát thân.

Vụ việc được tổ công tác Y2/141-CAHN phát hiện khoảng 15h20 ngày 21/5 tại nút giao thông Phan Đăng Lưu - Hà Huy Tập (thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đối tượng Đặng Văn Linh.

Đối tượng Đặng Văn Linh.

Vào khoảng thời gian trên, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29F1-268.62 lưu thông hướng đi về nội thành có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác Y2/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe. Phát hiện cảnh sát phía trước, nam thanh niên điều khiển xe liền quay đầu xe bỏ chạy.

Phóng xe được hơn 100m, phát hiện cảnh sát cơ động đón lõng, thanh niên này liền vứt bỏ xe, co cẳng bỏ chạy hòng thoát thân. Nhận định thanh niên trên đang mang theo “hàng cấm” trên người, tổ công tác đã triển khai đội hình vây bắt và tóm gọn thanh niên trên sau ít phút.

Số ma túy cảnh sát thu giữ từ Linh.

Số ma túy cảnh sát thu giữ từ Linh.

Tại chốt 141, tổ công tác phát hiện trên người của thanh niên này có 2 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật về Công an thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại trụ sở công an, thanh niên trên được làm rõ là Đặng Văn Linh (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội). Linh khai nhận, toàn bộ số tang vật mà cảnh sát phát hiện là ma túy đá.

Qua xác minh, cảnh sát làm rõ, Đặng Văn Linh từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy trước đó và mới được ra tù cách đây 4 tháng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên