1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mang lưỡi lê dài 30cm theo người chỉ để phòng thân?

(Dân trí) - Khi bị lực lượng Y7/141 bắt giữ và phát hiện chỗ để chân của xe máy có 1 lưỡi lê dài khoảng 30cm, đối tượng Quốc Anh khai nhận là chỉ mang đi để phòng thân vì có mâu thuẫn với nhiều đối tượng khác ngoài xã hội…

Vào khoảng 14h30 chiều nay (28/10), tổ công tác Y7/141 do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường (đội phó đội CSGT số 2 – Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực gần ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo mang BKS: 30Z5 - 8279 có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe và tiến hành kiểm tra đối với nam thanh niên trên.

3-1446027900730

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường đang đấu tranh, khai thác với đối tượng...

2-1446027900704

Bộ giấy tờ giả của đối tượng
Lưỡi lê được dán cẩn thận tại chỗ để chân của chiếc xe
Lưỡi lê được dán cẩn thận tại chỗ để chân của chiếc xe

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của đối tượng trên có mang theo một lưỡi lê màu trắng dài khoảng 30cm được dán cẩn thận vào chỗ để chân xe máy, 2 điện thoại di động, cùng bộ giấy tờ giả bao gồm 2 giấy phép lái xe, 1 chứng minh thư nhân dân.

Khi được hỏi về hung khí trên, đối tượng bước đầu khai nhận là mang đi chỉ để phòng thân vì có nhiều mâu thuẫn với các đối tượng khác ngoài xã hội. Còn bộ giấy tờ giả, đối tượng khai để đi khách sạn, nhà nghỉ cho đỡ xấu hổ.

Nghi ngờ nam thanh niên này là đối tượng truy nã vì mang theo nhiều giấy tờ giả, tổ công tác đã nhờ sự giúp đỡ của phòng truy nã Công an TP Hà Nội xác minh, kiểm tra. Qua xác minh, được biết đối tượng trên là Đỗ Quốc Anh (SN 1981, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã từng có 1 tiền án 2 năm tù về tội trộm cướp tài sản vào năm 2004. Đối tượng là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Sau khi ra tù làm nghề tự do và không phải là đối tượng thuộc diện truy nã.

Hiện tổ công tác Y7/141 đã bàn giao đối tượng Đỗ Quốc Anh cho Công an phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Dương