1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Liều lĩnh trộm sắt trên cột điện cao thế

(Dân trí) - Qua kiểm tra, các công nhân ngành điện phát hiện kẻ gian đã tháo mất 14 thanh giằng cột bằng sắt trên các cột điện cao thế. Việc làm này có thể gây đổ cột, làm mất điện trên diện rộng.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, các công nhân Công ty Lưới điện cao thế (thuộc Tổng Cty Điện lực Hà Nội) đang tập trung khắc phục sự cố mất thanh giằng cột điện 110kV.
 
Cột điện cao thế bị tháo mất nhiều thanh giằng.

Cột điện cao thế bị tháo mất nhiều thanh giằng.

Vụ việc được Đội Quản lý vận hành đường dây (Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội) phát hiện vào khoảng 10h30 ngày 10/8. Trong quá trình kiểm tra định kỳ đường dây 110kV (Nội Bài cấp điện cho huyện Sóc Sơn và huyện Đông Anh), các công nhân đã phát hiện cột số 22 và 23 (thuộc địa phận thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn) đã bị kẻ gian tháo mất 14 thanh giằng cột bằng sắt.

Theo lãnh đạo Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, việc mất thanh giằng tại các cột điện cao thế là rất nguy hiểm, có thể gây đổ cột và mất điện trên diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến công trình Quốc gia.
 
Các công nhân ngành điện khắc phục sự cố.

Các công nhân ngành điện khắc phục sự cố.

Để đảm bảo vận hành lưới điện 110kV cấp điện cho TP Hà Nội an toàn liên tục, tránh các sự cố có thể xảy ra, Công ty lưới điện Cao thế TP Hà Nội đã tiến hành bổ sung các thanh giằng đã bị mất; đồng thời, phối hợp với Công an xã Tiên Dược triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp vật tư thiết bị điện, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền chủ cơ sở thu mua phế liệu ký cam kết không tiếp tay, thu mua dây điện, vật tư ngành điện của bọn trộm cắp; phát động nhân dân cảnh giác, tham gia phát hiện các vụ trộm, báo ngay cho công an nơi gần nhất để xử lý và nghiêm trị trước pháp luật.

Tiến Nguyên