1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn

(Dân trí) - Công an quận Long Biên (Hà Nội) liên tiếp triệt phá thành công các đường dây ma túy với số lượng lớn.

Thu súng, đạn trong nhà tội phạm ma túy

Ngày 13/8, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh miền Trung về Hà Nội để tiêu thụ.

Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn - 1
Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn - 2

Năm đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá.

Theo đó, khoảng 16h ngày 10/8, tại đường Thành Thái (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), cảnh sát đã kiểm tra xe ôtô Kia Cerato BKS 37A-383.54 do Nguyễn Tuấn Trung (SN 1980, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ 1 bánh heroin, 1 túi nilon chứa hơn 300 g ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện tại của Trung tại đường Võ Chí Công, cảnh sát phát hiện 3 đối tượng, thu giữ thêm hơn 550 g ma túy tổng hợp, 193,48 g Ketamine cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Đình Đồng (SN 1975, quê Nghệ An) còn tàng trữ 1 súng côn quay cùng 2 viên đạn.

Bước đầu, đối tượng Trung khai nhận đã mua số ma túy trên về để tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan công an bắt.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến 19h cùng ngày 10/8, tại trước số nhà 147 Ngọc Lâm (quận Long Biên), cảnh sát kiểm tra xe ôtô Mazda BKS 30F-800.71, tiếp tục bắt giữ đối tượng là Đào Xuân Trường (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội); thu giữ 340,22 g ma túy đá. Khám xét chỗ ở của Trường, cảnh sát phát hiện thêm 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế.

Trường khai nhận mình đang mang số ma túy trên cho Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Công an quận Long Biên cũng đã ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nhung.

Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn - 3

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Đến khoảng 1h30 ngày 11/8, tại đường Vạn Hạnh (Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên), cảnh sát tiếp tục kiểm tra xe Kia BKS 19A-252.72 do Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, quê Phú Thọ) điều khiển. Cơ quan chức năng phát hiện bên trong xe có 4,35 g ma túy tổng hợp, 100 viên thuốc lắc. Sơn cũng chính là người được Trường thuê vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên, đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Mua giúp bạn "xã hội" 2 bánh heroin

Khoảng 15h20 ngày 8/8, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên) phối hợp với Công an phường Giang Biên (Long Biên) bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 2 bánh heroin bằng xe taxi tại chân cầu vượt Thanh Trì (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội).

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Đình Đề (SN 1969) và Tống Thị Út (SN 1969), cùng trú tại xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội.

Hà Nội: Liên tiếp bóc gỡ các đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn - 4
Đối tượng Tống Thị Út.

Bước đầu, đối tượng Út khai nhận, đầu tháng 8/2019, Út có nhận được điện thoại của một người phụ nữ tên Chấm (ở Gia Lâm), có chồng là Hưng - bạn xã hội với Út. Chấm nhờ Út mua hộ 2 bánh heroin với giá 200 triệu đồng/bánh. Út tiếp tục liên lạc với một người đàn ông tại Sơn La và mua 2 bánh heroin từ người này với giá 180 triệu đồng.

Đến 14h ngày 8/8, Út đi xe máy đến ngã ba Xuân Mai nhận ma túy rồi chở về nhà tại xã Thủy Xuân Tiên. Tại đây, Út đã điện thoại cho Đề là lái xe taxi đến chở đối tượng đi sang Gia Lâm giao hàng. Khi tới cầu vượt Thanh Trì, Út và Đề đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên