1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Không nhận hối lộ 20 triệu đồng

(Dân trí) - Bị phát hiện tàng trữ hơn 200 viên ma túy tổng hợp và 26 gói ma túy tinh thể đá, Cường đã hối lộ các CSCĐ 20 triệu đồng để xin tha.

Khoảng 4h15 sáng nay, 3/9, tổ tuần tra Đại đội 1 - Trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Văn Ngọc phụ trách làm nhiệm vụ trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) phát hiện bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trên đường dẫn giải về trụ sở, đối tượng đã hối lộ lực lượng làm nhiệm 20 triệu đồng để xin tha. Tổ CSCĐ đã lập biên bản cảnh cáo, chuyển Công an phường Vĩnh Tuy xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tài Mạnh Cường (SN 1972, tạm trú xóm 17, Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Công an thu giữ tang vật là 214 viên ma tuý tổng hợp, 26 gói nhỏ ma tuý tinh thể đá và 20 triệu đồng tiền hối lộ.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 2/9, tổ công tác Đội Nghi lễ - Trung đoàn CSCĐ CATP làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1957, trú tại Đội Cấn, quận Ba Đình) tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bị bắt quả tang, Tuấn hối lộ tổ công tác 4,6 triệu đồng để xin tha song đã bị tổ công tác kiên quyết từ chối và lập biên bản cảnh cáo. Tổ công tác đã bàn giao, chuyển Công an quận Cầu Giấy đối tượng cùng tang vật gồm 26 gói ma tuý các loại và 1 cân điện tử.

Tiến Nguyên