1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Không được yêu, bóp cổ giết chết người yêu

(Dân trí) - Có tình cảm với chị T. nhưng không được đối phương đáp lại, Thành đã thuê nhà nghỉ, đợi đến nửa đêm rồi trèo vào xóm trọ, ra tay sát hại T.

Công an quận Cầu Giấy vừa cho hay, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ giết người tại Yên Hòa rạng sáng hôm nay, 21/11, bắt đối tượng Vũ Văn Thành (sinh năm 1989, trú ở Điền Từ, Hà Nam, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.)
 
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng hơn 2 giờ sáng 21/11, một đối tượng đã trèo cổng vào xóm trọ tại số nhà 24, ngõ 253 Nguyễn Khang, tổ 33, phường Yên Hòa. Tại đây, đối tượng này đã ra tay chém bị thương một người và khiến một nạn nhân khác tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, bắt giữ nam thanh niên này đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tài liệu của cơ quan điều tra bước đầu xác định, đối tượng này là Vũ Văn Thành. Trước đó, chị Trần Thị Huyền T. (SN 1993 ở Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có quen biết với hung thủ.

Do có tình cảm với chị T., nhiều lần Thành đã bày tỏ nhưng không được chị đáp lại. Tức tối, đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/11, Thành đem dao nhọn xông vào phòng trọ của T., dùng dao chém chị Trần Thị H. (SN 1993, ở Thanh Hóa) vào tay và vai, đẩy chị H. ra khỏi phòng rồi chốt cửa.

Chưa dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục lấy chăn chùm kín chị T. Thành dùng tay bóp cổ chị T., làm chị T. tử vong.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp Công an quận Cầu Giấy lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên