1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hỗn chiến vì tranh giành hát karaoke trong quán bia

(Dân trí) - Quá trình uống bia, hai nhóm cùng hát karaoke bằng máy của quán bia và đã nảy sinh mâu thuẫn. Một nhóm dùng dao quắm, dao phay tấn công đối thủ, nhóm còn lại cũng dùng vỏ chai bia và gạch để đáp trả.

Ngày 13/7, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 26/6 tại thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Trần Văn Dũng, Trần Văn Dụng (hai anh em, cùng SN 1990, trú tại thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, Sóc Sơn); Trần Văn Long (tức Lương, SN 1988, trú tại Yên Tàng, xã Bắc Phú) và Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, Sóc Sơn).

Bốn đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.


Bốn đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Bốn đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 18h30 ngày 26/6, Nguyễn Văn Việt (SN 1991, trú tại thôn Trung Kiên, xã Trung Giã, Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Lành (SN 1992, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, Sóc Sơn) đến quán bia ở thôn Xuân Đồng (xã Tân Minh) uống bia. Việt gọi điện thoại mời Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Dụng, Trần Văn Long đến cùng uống.

Cùng thời điểm đó, nhóm của Nguyễn Minh Tuấn, Phan Văn Đông, Đàm Đình Quảng (cùng SN 1984, cùng trú tại thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, Sóc Sơn) uống tại bàn bên cạnh. Tại quán bia có máy hát karaoke để mọi người cùng hát. Trong quá trình hát karaoke, hai nhóm nảy sinh giữa mâu thuẫn, tranh giành máy hát.

Do có quan hệ với Quảng và Tuấn nên Việt và Lành đã đứng ra can ngăn nhưng không được. Quảng và Tuấn đuổi đánh Dụng, Linh, Long. Hai bên cầm gạch nhặt được ở rìa đường ném vào nhau. Hậu quả, Tuấn bị thương ở đầu.

Bị đuổi đánh, Linh gọi điện cho Trần Văn Dũng, em trai của Dụng, bảo Dũng mang dao quắm và dao phay đến Xuân Đồng để trả thù nhóm của Quảng. Ngay sau đó, Dũng mang 1 con dao quắm và một con dao phay đến rồi bỏ về trước. Linh cầm dao phay, Dụng cầm dao quắm, Long cầm hai tay hai viên gạch quay lại quán bia tìm nhóm của Quảng để trả thù.

Tại quán bia, hai bên nhảy vào hỗn chiến. Nhóm của Dụng, Linh, Long dùng dao phay, dao quắm và gạch tấn công đối thủ. Cũng chẳng chịu thua, nhóm của Quảng dùng vỏ chai bia, gậy gỗ đáp trả.

Sau trận hỗn chiến, Tuấn và Đông phải đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn điều trị. Tuấn bị thương nặng, sau đó phải chuyển đến Bệnh viện Xanh-Pôn mổ vết thương ở đầu, đến nay chưa đủ điều kiện sức khoẻ để làm việc với cơ quan công an.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc xác định, Nguyễn Minh Tuấn tổn hại sức khỏe 48%,  Phan Văn Đông tổn hại sức khỏe 11%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Dụng, Trần Văn Dũng, Trần Văn Long. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với Trần Văn Dũng, cơ quan điều tra nhận định, mặc dù không trực tiếp không tham gia đánh nhau nhưng Dũng là người đã mang hung khí đến đưa cho Linh và Dụng để đánh nhau, gây thương tích cho anh Tuấn. Hành vi của Trần Văn Dũng đã đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích cùng với Trần Văn Dụng, Nguyễn Văn Linh.

Được biết, Trần Văn Long, Trần Văn Dũng và Trần Văn Dụng trước đó đã có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Email: tiennguyen@dantri.com.vn