1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hỗn chiến ở phố cổ vì mâu thuẫn trên facebook

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn, thoá mạ nhau trên facebook, hai nhóm thiếu niên đã hỗn chiến ở khu vực phố đi bộ. Bị triệu tập lên trụ sở công an, nhóm thiếu niên 14 đến 16 tuổi đều đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 6/12, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này vừa làm rõ vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng giữa 2 nhóm nam, nữ thiếu niên tại khu vực ngã tư Hàng Dầu - Lò Sũ tối 3/12.

Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 6 người, gồm Nguyễn Gia Hào Q.A. (SN 2000), Trịnh Xuân Đ. (SN 2001), Dương Thế T. (SN 2001), Nguyễn Văn Đ. (SN 2001), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Phương N. (nữ, SN 2002) trú tại quận Hoàng Mai và Nguyễn Mạnh T. (SN 2001) trú tại quận Hoàn Kiếm.

Nhóm thiếu niên bị cảnh sát triệu tập.
Nhóm thiếu niên bị cảnh sát triệu tập.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, nhóm thiếu niên trên có mâu thuẫn, nhiều lần chửi nhau trên facebook với nhóm thiếu niên gồm Nguyễn Duy T. (SN 2002, trú tại quận Cầu Giấy), Nguyễn Thanh Q. (SN 2001, trú tại quận Tây Hồ), Lê Đặng M.Q. (SN 2002, trú tại quận Cầu Giấy).

Tối 3-12, nhóm của Nguyễn Phương N. gồm khoảng 20 người đi tìm nhóm của Nguyễn Duy T. để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, nhóm này chuẩn bị hung khí gồm dao, gậy sắt, côn nhị khúc.

Nguyễn Phương N. phát hiện nhóm của Nguyễn Duy T. có khoảng 15 người đang ở khu vực phố đi bộ nên báo nhóm mình lên giải quyết. Đến khu vực ngã tư Hàng Dầu - Lõ Sũ, nhóm của Nguyễn Phương N. lao vào dùng ghế nhựa, vỏ chai bia, gậy sắt vụt khiến nhóm của Nguyễn Duy T. bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, chốt bảo vệ tuyến phố đi bộ gồm lực lượng tự quản Công an phường Lý Thải Tổ (Hoàn Kiếm) và Cảnh sát cơ động đã ra can thiệp. Khi các đối tượng bỏ chạy, cảnh sát thu giữ một con dao dài 30 cm cất trong một ba lô màu đỏ của Nguyễn Gia Hào Q.A..

Trong lúc bị đánh, Lê Đặng M.Q. bị thương nhẹ, còn Nguyễn Duy T. phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, khâu 11 mũi ở đỉnh đầu, vết thương 0,5 cm ở đỉnh đầu trái…

Tại trụ sở công an, 6 người trong nhóm của Nguyễn Phương N. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Một người trong nhóm này là Hà Việt K. (SN 2001, trú tại quận Hai Bà Trưng) vẫn đang bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, triệu tập những người liên quan để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên