1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Học sinh lớp 8 dùng thước gỗ đánh bạn tử vong

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, nam học sinh lớp 8 đã dùng thước gỗ đánh vào đầu bạn ngay trong lớp học. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng 13h30 chiều qua (6/5), tại trường THCS Đông Xuân, xã Đông Xuân (Sóc Sơn – Hà Nội).

Ngôi trường - nơi xảy ra vụ án...

Ngôi trường - nơi xảy ra vụ án...

Một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, các học sinh nam lớp 8B của trường đang nô đùa trước giờ vào lớp thì hai học sinh Nguyễn Văn L. và Nguyễn Văn Đức xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc bực tức, Đức đã cầm thước gỗ đánh vào đầu L. khiến học sinh này bị trọng thương. Ngay sau đó, L. đã được các thầy (cô) giáo trong trường đưa sang Trạm Y tế xã Đông Xuân gần trường để khám, xem xét vết thương.

Sau đó, L. được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa huyện Sóc Sơn, nhưng do vết thương quá nặng, nam sinh này đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo Công an xã Đồng Xuân. Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên.

Được biết hai học sinh trên cùng học lớp 8B trường THCS Đồng Xuân chơi rất thân với nhau.

Ông Ngô Văn Xưa – Trưởng thôn Đông Thủy, xã Đông Xuân nơi học sinh Nguyễn Văn L. đang sinh sống cho biết: “Vào khoảng 15h ngày 6/5, tôi nhận được tin báo cháu Nguyễn Văn L. học sinh lớp 8 trường THCS Đông Xuân bị bạn đánh tử vong. Tôi đã xuống gia đình cháu Linh để hỏi thăm và nắm bắt sự việc. Ở địa phương cháu L. là người hiền lành ngoan ngoãn, được mọi người quý mến”.

Đến 19h cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình cũng như chính quyền địa phương đã tổ chức lễ mai tang cho em L.

Hiện vụ án mạng trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dương