1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hoang tưởng, đâm cả nhà rồi tự rạch bụng mình

(Dân trí) - Sau khi đâm chém loạn xạ bố mẹ và em trai, Hải dùng dao tự đâm vào bụng mình, làm lòi khoảng 4m ruột non ra ngoài.

Công an huyện Mỹ Đức cho biết đang làm rõ vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tối ngày 22/5, tại nhà ông Trần Quang Sáng (SN 1969, trú tại Bột Xuyên, Mỹ Đức).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, Trần Quang Hải (SN 1994, là con trai ông Sáng) đang ngủ trong buồng với em trai là Trần Quang Hưng (SN 1998). Bất ngờ, Hải dùng dao bầu đâm vào bụng Hưng, làm thấu ổ bụng, tổn thương gan.

Chưa dừng lại ở đó, Hải ra phòng ngoài, thấy bố là ông Sáng đang ngồi xem ti vi đã dùng dao đâm ông Sáng 3 nhát vào thái dương, vai, bụng.

Thấy ông Sáng kêu, bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1971), vợ ông Sáng, từ trong buồng chạy ra cũng bị Hải cầm dao đuổi, đâm 4 nhát vào lưng.

Sau khi đâm chém cả nhà, Hải tự đâm vào bụng mình, làm lòi khoảng 4 mét ruột non ra ngoài.

Cả nhà ông Sáng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

Công an huyện Mỹ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng Trần Quang Hải bị bệnh hoang tưởng.

Tiến Nguyên