1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: “Hack” tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản facebook rồi nhắn tin đến danh sách bạn bè các nạn nhân, bịa ra các lí do cần tiền, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: “Hack” tài khoản facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ - 1

Bốn đối tượng bị bắt giữ.

Bốn đối tượng bị bắt giam gồm: Phạm Đình Vương (SN 1992), Mai Chí Cường (SN 1994), Trương Ngọc Thể (SN 1997), đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Phan Văn Vương (SN 1994, trú tại Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 4/2019, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được trình báo của chị Trần Thị H. về việc người thân của chị bị chiếm đoạt tài khoản facebook. Chị nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook trên nói đang bị ốm, cần tiền điều trị gấp và nhờ chị chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Thùy Linh. Tin là thật, chị H. đã chuyển số tiền trên cho người thân của mình.

Từ trình báo của chị H., bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được nhóm đối tượng “hack” tài khoản facebook, nhắn tin lừa tiền của chị H., bắt giữ các đối tượng trên, di lý từ Quảng Trị và Đà Nẵng ra Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt tài khoản facebook của rất nhiều người rồi nhắn tin đến danh sách các bạn bè bịa ra các lí do cần tiền. Từ đó, các đối tượng vay tiền và yêu cầu bị hại gửi đến các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Linh, số tài khoản 3955877; Phạm Thu Hà, số tài khoản 3855474; Trịnh Thị Yến, số tài khoản 4858887; đều của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Cơ quan công an bước đầu xác định, từ khoảng tháng 7/2018 đến tháng 4/2019, nhóm đối tượng này đã gây ra khoảng 30 vụ chiếm đoạt tài khoản facebook, lừa đảo chiếm đoạt được khoảng 1,4 tỷ đồng của các bị hại. Đây là số tiền hiện có đã được cơ quan công an đã thu giữ từ 3 số tài khoản mà nhóm đối tượng đã lập để các bị hại chuyển tiền vào.

Tuy nhiên, các đối tượng thừa nhận, số lượng nạn nhân bị bọn chúng lừa rất nhiều, không nhớ rõ tất cả các trường hợp.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo, những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đề nghị liên hệ tới Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để trình báo, gặp điều tra viên Trần Đoàn Khải, số điện thoại: 0965641777.

Tiến Nguyên