1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Giải quyết va chạm giao thông bằng… điếu cày, một người nhập viện

(Dân trí) - Sau va chạm, tài xế ô tô và thanh niên đi xe máy xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Người cầm dao, người cầm điếu cày lao vào ẩu đả. Hậu quả, nam thanh niên đi xe máy phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra chiều 11/3, tại khu vực chợ Xanh, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thanh niên đi xe máy bị đánh gục trên vỉa hè. (Ảnh: CTV)
Thanh niên đi xe máy bị đánh gục trên vỉa hè. (Ảnh: CTV)

Theo một số nhân chứng, khoảng 15h30 chiều 11/3, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bưu điện (phố Trần Điền) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe con 4 chỗ màu đỏ và 1 xe máy Honda Dream. Sau va chạm, hai người điều khiển xe xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Di chuyển được một đoạn, đến khu vực chợ Xanh, tài xế ô tô và nam thanh niên điều khiển xe Dream tiếp tục xảy ra xô xát. “Nam thanh niên đi xe máy cầm dao phay của một người bán hành dọc đường, còn tài xế ô tô vớ được điếu cày của quán nước, lao vào đánh nhau.” - anh Cao Tuân, một nhân chứng, kể lại.

Sau vụ ẩu đả, thanh niên đi xe máy gục xuống vỉa hè, đầu chảy nhiều máu. Người dân đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Bưu điện cấp cứu. Tài xế ô tô bị xây xước nhẹ ở bụng và ngực.

Theo bác sỹ Phạm Văn Quỳnh (Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Bưu Điện), bệnh nhân Nguyễn Văn P. (33 tuổi, quê Phủ Lý, Hà Nam) được đưa vào viện trong tình trạng có một vét rách trên trán, chảy nhiều máu. Bệnh nhân cho biết là bị đánh bằng điếu cày. Các y bác sỹ đã tiến hành cầm máu và khâu vết thương. Sau khi khâu cầm máu vết thương, chụp cắt lớp và siêu âm, các bác sỹ không phát hiện ra biểu hiện bất thường của bệnh nhân.

Công an phường Định Công đã mời những người liên quan tới làm việc để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tiến Nguyên