1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ bị khống chế trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Hiếu dùng dây trói chị M. vào thành cầu thang nhà nghỉ, tay lăm lăm dao và bình bọt chữa cháy, đe dọa sẽ hành hung cô gái này nếu ai lại gần.

Ngày 22/5, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 1982, trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Hiếu được xác định là đối tượng có hành vi khống chế một cô gái trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Đồng, Long Biên sáng 21/5.

Bị đưa về trụ sở công an, đối tượng Hiếu vẫn có biểu hiện tâm lý bất thường. (Ảnh: CTV)
Bị đưa về trụ sở công an, đối tượng Hiếu vẫn có biểu hiện tâm lý bất thường. (Ảnh: CTV)

Trước đó, sáng 21/5, Công an quận Long Biên nhận tin báo về vụ việc trên. Có mặt tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận, một cô gái trẻ đang bị Hiếu dùng dây trói vào thành cầu thang tầng 4 của nhà nghỉ. Hai tay Hiếu lăm lăm con dao và bình bọt chữa cháy, đe dọa sẽ đập con tin nếu ai xông vào.

Lực lượng công an một mặt vận động, thuyết phục Hiếu không thực hiện hành vi manh động, một mặt lên kế hoạch khống chế đối tượng, giải cứu cô gái trẻ. Sau khoảng 30 phút, lợi dụng Hiếu mất chú ý, các trinh sát đã áp sát, quật ngã, tước hung khí của Hiếu.

Tại cơ quan công an, nhân thân của Hiếu được làm rõ. Trước khi gây ra vụ việc trên, Hiếu từng bị bắt buộc đi cai nghiện.

Tối 20/5, Hiếu đến thuê phòng ở nhà nghỉ trên. Đến khoảng 6h ngày 21/5, Hiếu gõ cửa phòng tầng 4 nơi chị M. thuê. Tưởng là nhân viên gọi cửa, chị M. mở cửa thì bị Hiếu khống chế, trói vào thành cầu thang.

Theo cơ quan công an, quá trình khống chế chị M. cho đến khi bị đưa về cơ quan công an, đối tượng Hiếu có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên