1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Giải cứu 5 nữ tiếp viên karaoke bị giam trong phòng trọ

(Dân trí) - Để đối thủ phải ra mặt, nhóm côn đồ đã bắt 5 nữ nhân viên chuyên phục vụ quán karaoke do đối thủ quản lý, giam giữ tại một phòng trọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại địa bàn huyện.

Theo tài liệu điều tra, chiều ngày 15/11, Bùi Công Duy (SN 1986)  và Nguyễn Bá Tứ (SN 1984, cùng trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Đỗ Văn Thực (SN 1990, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ).

Nuôi ý định trả thù, 22h cùng ngày, Duy và Tứ đã rủ theo một nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lưu Hữu Lâm (SN 1989, trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) mang theo dao, kiếm đi tìm Thực.

Trong lúc tìm cách trả thù, Lâm gợi ý cho cả nhóm sẽ bắt số nữ nhân viên chuyên phục vụ quán karaoke do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), đàn em thân thiết của Thực, quản lý nhằm gây sức ép buộc Thực phải ra mặt.

Thống nhất kế hoạch trên, cả nhóm đến phòng trọ của các nữ nhân viên ở cầu Vai Bò, xã Tân Tiến, Chương Mỹ. Thấy chỉ có một đàn em của Hiếu ở phòng trọ, nhóm của Duy đã xông vào đánh, ép thanh niên này lên taxi chở đến nơi nhóm tiếp viên đang tiếp khách.

Đến một quán cà phê trên địa bàn xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ), thấy một nhóm 5 nữ tiếp viên đi ra, biết là nhân viên của Hiếu, các đối tượng đã bắt cả 5 cô gái này, đưa về giữ tại một phòng trọ ở tổ 5, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Tại đây, các đối tượng tịch thu toàn bộ điện thoại di động của các cô gái nhằm mục đích không cho họ liên lạc với Hiếu. Tuy nhiên, một trong số những nữ tiếp viên bị bắt đã nhanh trí nhét điện thoại vào áo ngực.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, chỉ còn Trần Bá Thịnh (SN 2001, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) ở lại trông coi thì nữ tiếp viên kia mới rút điện thoại gọi cho Hiếu thông báo tình hình. Ngay lập tức, Hiếu đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Chương Mỹ đã nhanh chóng tiếp cận phòng trọ nơi 5 nữ tiếp viên karaoke bị giam giữ. Thời điểm cảnh sát có mặt, Thịnh đang ngủ ở phòng trọ số 2, còn phòng trọ số 3 bị khóa chặt. Cảnh sát yêu cầu Thịnh mở cửa phòng, giải thoát cho 5 cô gái.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên