1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Gần 1 tấn nội tạng bẩn suýt lên bàn nhậu

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe tải đang sang hàng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn lòng bò, tiết, da, thịt vụ đang bốc mùi hôi thối. Lái xe kiêm chủ hàng khai nhận đã thu mua số hàng trôi nổi trên thị trường rồi bán lại cho các quán nhậu để kiếm lời.

Ngày 29/12, Đội phòng ngừa đấu trang tội phạm về nông nghiệp (Phòng PC46 - CATP Hà Nội) phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) phát hiện chiếc xe tải BKS 29C-223.55 đang dừng đỗ, sang hàng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Số nội tạng bẩn đã bốc mùi hôi thối bị cảnh sát phát hiện.
Số nội tạng bẩn đã bốc mùi hôi thối bị cảnh sát phát hiện.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe trên chở nhiều bao tải bên trong có chứa nội tạng gia súc và nhiều loại thực phẩm thịt gia súc chưa chế biến đã bốc mùi hôi thối.

Lái xe kiêm chủ hàng Chu Văn Đà (SN 1975, trú tại xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổ công tác đã đưa tang vật cùng chủ hàng về trụ sở Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội để làm rõ.

Hà Nội: Gần 1 tấn nội tạng bẩn suýt lên bàn nhậu - 2

Qua kiểm tra cụ thể, lực lượng chức năng xác định, số hàng trên có trọng lượng gần 1 tấn, gồm lòng bò, tiết, da, thịt vụn thải loại. Số hàng này đã bốc mùi hôi thối.

Bước đầu, Chu Văn Đà khai nhận số hàng trên được Đà thu mua trôi nổi trên địa bàn huyện Thường Tín, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại một số nhà hàng, quán ăn.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên