1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đốt nhà để giết người tình cũ

Nguyễn Văn Thông, tức Quỳnh, SN 1977, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa bị CAH Sóc Sơn bắt tạm giam 4 tháng về hành vi giết người.

Thông và chị Quách Thị T, SN 1983, ở xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn có mối quan hệ tình cảm với nhau từ hoan một năm trước đây. Tuy nhiên, thoài gian gần đây giữa 2 người gặp một số trụ trặc về tình cảm, nên Thông và chị T đã cắt đứt quan hệ. Trưa ngày 28-8, Thông cùng người em trai đến nhà chị T đòi lại số tiền đã cho người tình vay. Chị T trả Thông 2 triệu đồng và buông ra những lời lẽ tỏ ý coi thường Thông. Bị người tình xúc phạm trước mặt nhiều người, Thông đã bực tức rồi nảy sinh ý định đốt nhà để giết chị T.

Đối tượng Thông
Đối tượng Thông

Chiều 28-8, Thông đến cây xăng ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn mua 5 lít dầu hỏa, rồi chuẩn bị 10 kg mùn cưa cho vào bao tải, chờ trời tối mang đến nhà chị T phóng hỏa trả thù. 23h40 cùng ngày, Thông đi xe máy chở dầu hỏa, mùn cưa đến khu vực gần nhà chị T để nghe ngóng động tĩnh. Phát hiện anh T, em trai chị T đi làm về, Thông đã chủ động nép vào tường, chờ anh T đi qua rồi trèo tường vào nhà người tình rải mùn cưa, tẩm dầu hỏa để đốt nhà. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Thông thoát ra ngoài, lấy xe máy bỏ về nhà ngủ.

Thông khai nhận mục đích đốt nhà là để giết chị T. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thông, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối tượng này về hành vi giết người.

Theo Hà Hoàng

An ninh thủ đô