1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đề nghị truy tố nguyên giám đốc, phó giám đốc BV Hoài Đức

Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra vụ án nhân bản 1.540 phiếu xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) xảy ra từ tháng 7-2012 đến tháng 5-2013.

Theo đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Trí Liêm, nguyên giám đốc và Nguyễn Thị Nhiên, nguyên phó giám đốc với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vương Thị Kim Thành, trưởng khoa Xét nghiệm, cùng bảy đồng phạm can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Trí Liêm và Nguyễn Thị Nhiên đã buông lỏng quản lý; không kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của khoa Xét nghiệm. Dù bệnh viện có hai tổ kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra những sai sót có hệ thống, diễn ra trong thời gian dài.

Riêng bà Hoàng Thị Nguyệt, là người tố cáo nhưng có đến 20 phiếu kết quả xét nghiệm huyết học trùng nhau do bà ký. Tuy nhiên, từ tháng 7-2012 bà Nguyệt không thực hiện việc in trước các kết quả xét nghiệm.

Cơ quan CSĐT tách sai phạm của bà Nguyệt ra để điều tra, nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Dân
Pháp luật Tp HCM