1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đang ngồi uống nước, con nợ bị nã đạn

(Dân trí) - Khi anh Huy cùng bạn đang ngồi uống nước, Tùng tiến đến, chẳng nói chẳng rằng, rút súng bắn đạn hoa cải xả thẳng về phía anh Huy, khiến anh này gục tại chỗ.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - CATP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Tùng (SN 1992, trú tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.
 
Đối tượng Lê Thanh Tùng.
Đối tượng Lê Thanh Tùng.

Theo tài liệu điều tra, vụ án xảy ra khoảng 20h ngày 29/3. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn nợ nần. Anh Phạm Công Huy (SN 1987, trú tại Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì) ngồi uống nước với một số người bạn tại quán nước ở thôn Yên Ngưu thì thấy một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy không rõ biển kiểm soát đi thẳng vào quán, trên xe chở theo Lê Thanh Tùng.

Sau khi xuống xe, Tùng tiến lại gần chỗ anh Huy ngồi. Chẳng nói chẳng rằng, Tùng bất ngờ rút một khẩu súng (kiểu dáng súng bắn đạn hoa cải dài khoảng 40cm) bắn trúng vào tay trái anh Huy, khiến anh Huy gục xuống tại chỗ. Ngay sau đó, Tùng vội chạy ra đường, nhảy lên xe máy của thanh niên đang chờ sẵn tẩu thoát.
 
Khẩu súng gây án bị cơ quan công an thu giữ.
Khẩu súng gây án bị cơ quan công an thu giữ.

Anh Huy được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103. Tại đây, các bác sỹ đã xác định trong tay anh Huy có 23 viên đạn dạng hình tròn, đường kính 3mm, và đã tiến hành gắp ra được 18 viên.

Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ 9 viên đạn hình tròn đã biến dạng.

Ngay sau khi gây án, Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 1/4, Tùng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên