1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đâm thẳng dao vào mặt xe ôm để cướp xe

(Dân trí) - Sau 1 hồi long vòng, đến đoạn đường vắng, Đoàn bảo anh Cường xuống xe để mình cầm lái. Không được anh Cường đồng ý, Đoàn dùng dao đâm thẳng vào mặt người lái xe ôm này, cướp chiếc xe trên.

Ngày 9/5, Đội phòng chống cướp giật (Đội 8 - PC45, CATP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức điều tra, khám phá vụ cướp xe ôm xảy ra tối ngày 7/5 tại cánh đồng thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức.
 
Từ trái sang: Đoàn, Thiết, Tình.
Từ trái sang: Đoàn, Thiết, Tình.

Cơ quan công an đang tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Trung Đoàn (SN 1979, trú tại Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Thị Thiết (SN 1970, trú tại Lai Tảo, Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Đình Tình (SN 1991, con trai Thiết) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h20 ngày 7/5, anh Phạm Văn Cường (SN 1979, ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe máy đến ngã ba Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) thì gặp Nguyễn Trung Đoàn đang đi bộ ở ven đường nên hỏi Đoàn có đi xe ôm không. Đoàn đồng ý, hai bên thống nhất anh Cường chở Đoàn về nhà với giá 120 nghìn đồng.

Đoàn chỉ đường cho anh Cường đi lòng vòng. Khi đến đoạn cánh đồng thôn Nội, xã Thượng Lâm (Mỹ Đức, Hà Nội), Đoàn bảo anh Cường xuống xe để y cầm lái. Không được anh Cường đồng ý, Đoàn liền rút trong người ra một con dao, đâm thằng vào mặt anh Cường.
 
Chiếc xe máy tang vật của vụ án.
Chiếc xe máy tang vật của vụ án.

Hoảng sợ, anh Cường ôm mặt, nhảy khỏi xe. Đoàn nhanh chóng lấy chiếc xe máy bỏ chạy.

Khẩn trương truy xét, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Trung Đoàn là hung thủ đã gây ra vụ cướp tài sản trên.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận, do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài, Đoàn mới thực hiện vụ cướp manh động trên. Sau khi cướp thành công, Đoàn mang chiếc xe đến nhà cô ruột là Nguyễn Thị Thiết. Tại đây, Đoàn nói với Thiết và Nguyễn Đình Tình (con trai Thiết) rằng chiếc xe này do hắn trộm được ở Tây Mỗ, Từ Liêm (Hà Nội) và nhờ Thiết bán hộ.

Thiết và Đoàn thống nhất giá chiếc xe là 4 triệu đồng, Thiết trả trước cho Đoàn 3 triệu và nợ 1 triệu, rồi giao chiếc xe máy cho Tình mang chiếc xe máy đi cất giấu.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp với Đoàn, Thiết và Tình.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên