1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cướp tài sản của lái xe taxi lấy tiền tiêu Tết

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Nhất khai nhận do cần tiền tiêu trong dịp Tết, Nhất đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Sau khi thực hiện trót lọt 1 phi vụ, Nhất đã đưa chiếc điện thoại Samsung Galaxy S4 cướp được cho bạn gái sử dụng.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết vừa điều tra, khám phá vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra đêm 28/1 (tức 28 Tết) tại thôn Xuân Quang, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhất.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhất.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng 20h30 ngày 28/1, anh Hà Trung Kiên (ở Võ Nhai, Thái Nguyên) điều khiển xe taxi đến khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đón 1 vị khách nam. Lúc lên xe, nam thanh niên này yêu cầu anh Kiên chở về khu vực Ba La (Hà Đông). Đến nơi, vị khách này lại yêu cầu anh Kiên đi tiếp đến bệnh viện Vân Đình (huyện Ứng Hòa).

Đi chưa đến BV Vân Đình, nam thanh niên trên lại yêu cầu anh Kiên chở đi hướng khác. Lòng vòng một hồi lâu, đối tượng đề nghị anh Kiên đỗ xe tại đường liên xã thuộc thôn Xuân Quang, xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa). Tại đây, vị khách nam hiện nguyên hình là một tên cướp.

Đối tượng bất ngờ cầm dao khống chế anh Kiên, lấy băng dính bịt mồm, mắt và trói tay nạn nhân trước khi lục soát, cướp 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S4 và 2,4 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng đẩy lái xe taxi xuống đường, lái xe chạy về hướng Quốc lộ 1A.

Số tài sản Nhất cướp được của lái xe taxi.

Số tài sản Nhất cướp được của lái xe taxi.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc taxi bị cướp được bỏ lại trên đường đoạn thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Khẩn trương truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định danh tính đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nhất (SN 1991, ở thôn Cao Minh, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa). Ngày 8/2, cảnh sát đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Nhất khi đối tượng này xuất hiện tại làng Phú Đô, xã Mễ Trì, Từ Liêm.

Bước đầu, Nhất khai nhận, do cần tiền tiêu trong dịp Tết nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Sau khi cướp được tài sản của anh Kiên, Nhất lái xe taxi về đoạn đường thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín rồi bỏ lại, bắt taxi khác về phòng trọ của bạn gái ở làng Phú Đô, xã Mễ Trì. Chiếc điện thoại Galaxy S4 cướp được, Nhất đưa cho bạn gái sử dụng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên