1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cướp điện thoại trong BV Phụ sản để… mua sữa cho con

(Dân trí) - Sơn khai, do không kiếm được việc làm, Sơn đã vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để cướp giật điện thoại, lấy tiền mua sữa cho con.

Ngày 6/7, Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp điện thoại trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Năng Sơn (SN 1991, quê Hà Nam) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Năng Sơn.

Đối tượng Nguyễn Năng Sơn.

Trước đó, khoảng 21h tối ngày 5/7, tại BV Phụ sản Hà Nội, nghe tiếng nhiều người hô hoán có cướp, tổ công tác Phòng Cảnh sát bảo vệ (PC65 - CATP Hà Nội) phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện đã tổ chức chặn các lối vào, không cho tên cướp tẩu thoát. Bị vây bắt, tên cướp tỏ ra manh động với con dao gọt hoa quả trên tay, song đã bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, đối tượng cướp giật được làm rõ là Nguyễn Năng Sơn. Bước đầu, Sơn khai nhận, y đã lên Hà Nội hơn một tháng qua để kiếm việc làm nhưng không được. Không có tiền mua sữa, bỉm cho cho trai 4 tháng tuổi, Sơn nảy sinh ý định vào bệnh viện để trộm cắp, cướp giật.

Sơn giấu con dao gọt hoa quả trong người, lần mò vào BV Phụ sản Hà Nội tìm cơ hội để trộm cắp, cướp giật. Khoảng 21h ngày 5/7, Sơn đến khu nhà A của bệnh viện. Thấy một phòng mở cửa sổ, chiếc điện thoại Nokia để ở bậu cửa, Sơn đã nhanh tay nẫng lấy, tháo sim vứt đi.

Tiếp tục lang thang trong bệnh viện, Sơn phát hiện một người phụ nữ cầm điện thoại iPhone 5 đứng ở hành lang. Tiến lại gần, Sơn giật phắt chiếc điện thoại rồi bỏ chạy thục mạng. Nạn nhân hốt hoảng kêu cứu, tri hô mọi người. Chỉ vài phút sau, Sơn bị cảnh sát và lực lượng bảo vệ bệnh viện tóm gọn.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên