1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cướp bất thành, lộ ra hơn 20 vụ khác

(Dân trí) - Cướp giật chiếc điện thoại của một phụ nữ bất thành, Tuân bị tổ công tác cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuân khai ra hơn 20 vụ cướp giật khác.

Ngày 1/4, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang tạm giữ Phan Thành Tuân (SN 1984, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra xác định, Tuân là đối tượng từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h30 ngày 25/3, tổ tuần tra phòng chống cướp của Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ trên tuyến phố Tràng Tiền, phát hiện 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy Wave RSX màu đỏ không biển kiểm soát. Khi tới ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền, đối tượng này định cướp giật chiếc điện thoại di động trên tay một phụ nữ đi xe máy cùng chiều nhưng không được.

Bị truy đuổi, tên cướp rồ ga bỏ chạy. Tới phố Trần Nhân Tông, đối tượng đã bị tổ công tác áp sát, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, tên cướp được làm rõ là Phan Thành Tuân. Kiểm tra trong người Tuân, các trinh sát phát hiện 1 vé gửi xe máy tại điểm trông giữ xe của 1 ngân hàng trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, 1 thẻ VIP mua quần áo của 1 hãng thời trang Việt Nam. Khẩn trương xác minh, cảnh sát xác định đó là tang vật của 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, ngoài 2 vụ trên, Tuân còn gây ra trên 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường từ tháng 2/2014 đến nay. Nạn nhân của Tuân hầu hết là phụ nữ chủ quan, để tài sản sơ hở khi lưu thông trên đường.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên