1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: CSGT bắt xe tải chở 10 tấn gỗ lậu làm tăm tre trong đêm

(Dân trí) - Sau một hồi quanh co, lái xe Phú khai nhận, ngoài 10 tấn gỗ vầu sử dụng để làm tăm tre, trên xe tải còn có khoảng 300-400 kg gỗ dổi và gỗ gụ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Khoảng 1h sáng nay, 24/10, tổ công tác đội CSGT số 8 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A phát hiện xe ô tô tải BKS 82C-025.76 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Chiếc xe tải chở gỗ lậu bị CSGT bắt giữ trong đêm.
Chiếc xe tải chở gỗ lậu bị CSGT bắt giữ trong đêm.

Tại thời điểm cảnh sát kiểm tra, lái xe Tống Ngọc Phú (SN 1984, trú tại Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết, trên xe chở 10 tấn cây vầu (dùng để làm tăm tre) về Phú Xuyên, ngoài ra không chở thêm gì khác.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, sau một hồi quanh cho, tài xế Phú khai nhận, ngoài gỗ vầu, trên xe còn chở thêm cả gỗ dổi và gỗ gụ, khối lượng khoảng 300-400 kg. Anh Phú khai nhận mình chở thuê và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên xe.

Tài xế xe tải không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên xe.
Tài xế xe tải không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên xe.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao người và phương tiện cùng toàn bộ giấy tờ cho Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Phú Xuyên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên