1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Chủ nhà thuê xe tải trộm hàng của người thuê xưởng

(Dân trí) - Cho người khác thuê nhà xưởng để sản xuất, lợi dụng có chìa khóa sơ cua trong tay, Bình đã thuê xe tải đến chở 2 tấn vải trong xưởng này đem đi cất giấu nhằm bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 12/1, Công an huyện Hoài Đức cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Bình (SN 1970, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bùi Văn Bình bị dẫn giải về Công an huyện Hoài Đức.
Bùi Văn Bình bị dẫn giải về Công an huyện Hoài Đức.

Trước đó, ngày 6/1, Công an huyện Hoài Đức nhận tin báo về vụ trộm tài sản xảy ra tại một kho hàng ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận, nhà xưởng nơi xảy ra vụ việc là nhà chị Huy Thị Mai hiện đang cho một gia đình thuê để kinh doanh sản xuất. Kẻ gian đã đột nhập, lấy đi khoảng 2 tấn vải, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Khẩn trương truy xét, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Bùi Văn Bình, chồng của chị Mai.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận mình vẫn thỉnh thoảng vẫn qua lại căn nhà được cho thuê làm nhà xưởng này. Ngày 5/1, Bình qua căn nhà này để thắp hương ngày rằm. Tại đây, Bình thấy trong nhà có nhiều vải may mặc, Bình đã nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền trả nợ.

Bình liều lĩnh thuê cả xe tải đến nhà kho để trộm hàng.
Bình liều lĩnh thuê cả xe tải đến nhà kho để trộm hàng.

Khoảng 20h cùng ngày 5/1, Bình thuê 1 xe tải và 3 nam thanh niên đi đến nhà xưởng trên. Có chìa khóa sơ cua trong tay, Bình mở cửa xưởng để ô tô lùi vào sân. Sợ bị phát hiện, Bình không bật đèn, chỉ dùng đèn pin điện thoại di động để hướng dẫn mọi người bốc các cuộn vải lên thùng xe.

Sau đó, Bình mang vải về một nhà kho ở khu làng nghề xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng để cất giấu.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh