1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bé gái 13 tuổi ở với “bạn trai” 10 ngày trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Tưởng cô con gái chưa tròn 13 tuổi của mình bị mất tích, gia đinh P. đã đã trình báo công an. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện, cô bé đã ở trong nhà nghỉ cùng nhóm bạn hơn 10 ngày. Thời gian này, cô bé đã làm “chuyện người lớn” với một thanh niên.

Công an quận Thanh Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Linh (SN 1999, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Linh.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Linh.

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Thị P. (SN 2002, trú tại quận Thanh Xuân). Vụ án xuất phát từ trình báo của gia đình cháu P. ngày 11/6 về việc cháu bị mất tích hơn 10 ngày.

Qua xác minh, ngày 12/6, cơ quan công an phát hiện P. cùng một nhóm thanh niên đang di chuyển từ một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy đến một nhà nghỉ khác phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân). P. cùng nhóm bạn bị đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, chiều 30/5, P. ra quán điện tử gần nhà chơi. Khi bố cháu P. ra tìm, P. đang đi ra ngoài mua nước. Không thấy con gái đâu, bố cháu P. đã dắt chiếc xe đạp của con về nhà.

Quay lại quán điện tử, thấy bố mình đã dắt xe đạp về nhà, P. di chuyển sang một quán internet khác để chơi điện tử và trò chuyện với các bạn quen biết trên mạng. Đến chiều 1/6, P. đã nói chuyện với Nguyễn Ngọc Linh qua facebook và hai bên rủ nhau đi chơi.

Theo đúng hẹn, Linh qua quán internet đón P. đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Hai bên ở đây cùng nhóm bạn liền vài ngày. Trong thời gian lưu trú tại nhà nghỉ trên, Linh và P. ngủ chung giường nên đã cùng nhau làm “chuyện người lớn”.

Tại trụ sở công an, Linh khai nhận đã “quan hệ” với P. nhưng do P tự nguyện, không ép buộc. Tuy nhiên, vì P. chưa tròn 13 tuổi nên cơ quan điều tra đang lập hồ sơ xử lý Linh về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên