1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 207 kg ngà voi

Ngày 27-6-2019, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Quyết (SN 1990, trú tại số 10, ngõ 87/14 Tam Trinh, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển 04 bao tải màu trắng, bên trong chứ 16 khúc (109kg) vật phẩm màu trắng đục, màu ngà, màu xám nâu với nhiều kích thước khác nhau nghi là ngà voi..

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn và sau một thời gian dài xác minh, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường trong lĩnh vực bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã báo cáo, xây dựng Kế hoạch và được lãnh đạo Cục đồng ý triển khai một vụ việc đấu tranh với hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được quy định tại Điều 244 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017).

Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường trong lĩnh vực bảo vệ rừng và đa dạng sinh học nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an quận Hai Bà Trưng theo dõi và đến ngày 27-6-2019 đã bắt quả tang đối tượng Phạm Quyết (SN 1990, trú tại số 10, ngõ 87/14 Tam Trinh, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển 04 bao tải màu trắng, bên trong chứa 16 khúc (109kg) vật phẩm màu trắng đục, màu ngà, màu xám nâu với nhiều kích thước khác nhau nghi là ngà voi ra khỏi số nhà 105 khu tập thể 29, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hà Nội: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 207 kg ngà voi - 1

Đối tượng Phạm Quyết và tang vật.

Đấu tranh khai thác, Quyết tự nguyện giao nộp thêm 13 khúc (98kg) vật phẩm nghi là ngà voi tại một địa điểm cất giấu khác.

Kết quả công tác giám định ban đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số 29 khúc vật phẩm màu trắng đục trên là ngà voi. 

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng và niêm phong tang vật để tiếp tục điều tra.

Theo Công an nhân dân