1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt hàng loạt công nghệ cờ bạc bịp rao bán trên mạng

(Dân trí) – Sau khi nhập hàng loạt các loại thiết bị công nghệ phục vụ cho hành vi cờ bạc bịp có xuất xứ từ Trung Quốc, các đối tượng đã công khai rao bán trên mạng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.
 
Các loại thiết bị công nghệ phục vụ cho việc cờ bạc bịp vừa bị Phòng CSĐT TP Công nghệ cao (CA Hà Nội), phối hợp với Đội CSĐT TP về kinh tế (CA quận Đống Đa) triệt phá chủ yếu là như bài, bát đĩa, áo tráo bài, ví đổi bài, chíp điện tử.

Thiếu tá Ngô Minh Quang - Đội trưởng đội Thương mại điện tử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, ổ nhóm buôn bán, cung cấp các thiết bị cờ bạc bịp được núp bóng dưới mác cửa hàng điện thoại di động. Cửa hàng này có địa chỉ tại số 792 đường Láng, quận Đống Đa (Hà Nội).

Sau khi tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên tầng 2 của địa chỉ này có nhiều thiết bị chơi cờ bạc bịp như bát đĩa gắn chíp, bài, thảm điện tử để dưới chiếu, nam châm, áo tráo bài, ví tiền đổi bài, kính áp tròng nhìn xuyên quân bài…

Công nghệ cờ bạc bịp

Công nghệ cờ bạc bịp

Khai thác nóng tại chỗ, chủ của các thiết bị chơi cờ bạc bịp được xác định là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1990), hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng này cho biết, toàn bộ số hàng đều được nhập từ Trung Quốc thông qua một mối hàng khác. Để quảng cáo sản phẩm của mình, Trần Tuấn Anh đăng bán công khai trên một số trang mạng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một địa chỉ khác trên phố Pháo Đại Láng có số lượng thiết bị cờ bạc bịp gấp 10 lần so với phát hiện tại số 792 đường Láng. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Ngân