1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt gọn đôi cướp giật trên phố giữa đêm

(Dân trí) - Đi xe máy không BKS, Mười và Bình áp sát xe chị Bùi Thị Yến đang chở chị Hương và giật chiếc túi xách của chị Hương rồi rồ ga bỏ chạy. Đến đầu đường Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học, Bình và Mười “đụng” ngày tổ 141 và bị bắt giữ.

2 đối tượng cướp giật tại cơ quan điều tra.

2 đối tượng cướp giật tại cơ quan điều tra.

Đội phòng chống cướp và cướp giật (phòng PC45 CA Hà Nội) vừa làm rõ hành vi cướp giật của hai đối tượng Nguyễn Văn Mười (SN 1987, HKTT tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đỗ Văn Bình (SN 1990, HKTT xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 0h30’, Bình và Mười điều khiển xe gắn máy không mang BKS đến khu vực phố Kim Mã (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) bắt gặp chị Bùi Thị Yến (SN 1993) điều khiển xe gắn máy chở chị Mai Thị Hương (SN 1990) đi cùng chiều. Thấy vậy Mười điều khiển xe máy áp sát xe chị Yến và thừa cơ Bình thò tay giật chiếc túi xách của chị Hương sau đó bỏ chạy về hướng Nguyễn Thái Học. Khi đến ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn thì gặp tổ công tác Y2/141 sau đó cả 2 đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Mười và Bình còn khai nhận, ngoài vụ cướp giật trên thì từ tháng 2/2014 đến nay, cả hai đã cùng nhau gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy, 1 vụ cướp giật tài sản. Riêng Bình sử dụng xe máy gây ra 3 vụ cướp giật khác trên địa bàn Hà Nội.

Tang vật thu được của 2 đối tượng.

Tang vật thu được của 2 đối tượng.

Đội 8 cũng đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 1 túi xách màu đen; 1 điện thoại iPhone; 3 điện thoại Nokia; 1 Chứng minh thư mang tên Mai Thị Hương; 1 xe máy Yamaha nhãn hiệu Exciter màu vàng trắng không có BKS; 1 xe máy Honda WaveS màu đen không có BKS; 1,5 triệu đồng tiền Việt và một số ngoại tệ.

Hiện vụ viêc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, ai là nạn nhân trong các vụ cướp giật trên liên hệ với đội 8 phòng CSHS CA TP Hà Nội.

Tuấn Hợp