1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó với anh T. (trú tại Hà Tĩnh), Hoàn mang theo dao đến quán bi-a Galaxay (thị trấn Hương Khê) chém nhiều nhát , khiến anh T. tổn thương 50% sức khỏe. Sau khi gây án Hoàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn - 1

Đối tượng Hoàn tại cơ quan công an (Ảnh: ANTD).

Ngày 24/10, Đội Điều tra tổng hợp và Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa đã phối hợp bắt giữ Trương Viết Công Hoàn (SN 1990; trú tại: Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là đối tượng đang bị Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích khi Hoàn đang lẩn trốn.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 20h30 ngày 30/1, Hoàn mang theo dao đến quán bi-a Galaxay (tại tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê) chém nhiều nhát vào vùng vai phải, vùng cổ tay, bàn tay trái và chân trái của anh T (SN 1994; trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Hậu quả là anh T bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Kết quả giám định, anh T tổn thương 50% sức khỏe.

Sau khi gây án Hoàn bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàn về tội cố ý gây thương tích.

Hiện Công an quận Đống Đa đã bàn giao Trương Viết Công Hoàn cho Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh