1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt 3 đối tượng cướp tiền tài xế xe tải trên đại lộ Thăng Long

(Dân trí) - Ngày 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ cướp tiền của tài xế xe tải trên đại lộ Thăng Long, xảy ra vào rạng sáng 21/6.

Hiện trường vụ cướp trên đại lộ Thăng Long rạng sáng ngày 21/6.
Hiện trường vụ cướp trên đại lộ Thăng Long rạng sáng ngày 21/6.

Cụ thể, 3 đối tượng vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ là Nguyễn Anh Đức (24 tuổi, Bắc Ninh), Vương Đình Hưng (26 tuổi, Hà Nội) và Trần Tuấn Anh (22 tuổi, Quảng Ninh) để điều tra hành vi phạm tội của 3 người này.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 21/6, Hưng rủ Đức đi trộm cắp tài sản của lái xe tải trên các tuyến đường cao tốc thuộc địa bàn Hà Nội. Khi đi, Hưng mang theo con dao nhọn, còn Đức mang theo súng ngắn dạng colt xoay có 6 viên đạn. Cả hai đều mặc áo đen, đeo khẩu trang, chở nhau bằng xe máy.

Khi hai đối tượng trên đi đến khu vực cầu vượt Phú Đô (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện chiếc xe tải đang dừng đỗ ven đường nên cả hai đã tiếp cận chiếc xe này.

Hưng trèo lên cabin quan sát thấy hai người đang nằm ngủ nên đã thò tay vào trong định lấy túi xách (sau này được biết bên trong có 100 triệu) thì bị người đàn ông phát hiện, giật lại túi, Hưng rút dao đâm nạn nhân hai nhát. Trong khi đó, Đức đã rút súng bắn chỉ thiên để thị uy.

Lúc này, người phụ nữ trong xe tải cũng bừng tỉnh nên đã vội vã kêu cứu người đi đường. Đúng lúc đó, một tài xế chứng kiến sự việc đã lái ô tô va vào xe của Đức, khiến cả người và xe đổ ra đường. Đức đã rút súng bắn vào chiếc ô tô tải để thị uy rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra và phát hiện ngoài Hưng và Đức, còn có thêm Tuấn Anh cũng tham gia nhóm cướp này.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản của lái xe tải ở các cung đường cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long, Từ Sơn (Bắc Ninh)...Cơ quan công an đề nghị, ai là bị hại của nhóm đối tượng này tới trụ sở trình báo.

Nguyễn Dương