1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bán hàng qua mạng, bị cướp đâm trọng thương

(Dân trí) - Đức chủ động làm quen, vờ hỏi mua chiếc điện thoại di động của nam sinh viên bán hàng qua mạng internet. Sau khi “điều” nạn nhân đến khu vực vắng, Việt dùng dao khống chế, đâm nạn nhân từ phía sau, cướp đi chiếc điện thoại Samsung Galaxy S4.

Ngày 19/11, Công an quận Hà Đông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Việt và Bùi Văn Đức (cùng SN 1996, cùng ở Thanh Lương, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Hai anh em họ Việt và Đức.

Hai anh em họ Việt và Đức.

Theo tài liệu điều tra, Việt và Đức là 2 anh em họ. Mò lên mạng internet, Đức thấy anh T. (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) bán điện thoại di động qua mạng nên đã chủ động làm quen. Đức vờ hỏi mua chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy S4 của nam sinh viên này rồi hẹn người này mang hàng đến cầu Trắng (quận Hà Đông).

Tối ngày 10/11, Đức mang theo dao nhọn và rủ Bùi Văn Việt đi cướp chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi nạn nhân đến cầu Trắng, Việt và Đức dùng nhiều lý do để “điều” nạn nhân đến đoạn đường vắng ở phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Khi “con mồi” xuất hiện, Việt đã kề dao vào cổ khống chế nạn nhân rồi đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Cướp được chiếc điện thoại, Việt và Đức bỏ trốn ra khu vực ngoại thành.

Về phía nạn nhân, sau khi được người dân đưa vào bệnh viên cấp cứu, nam sinh viên này đã đến làm đơn trình báo tới Công an quận Hà Đông. Khẩn trương truy xét, đến ngày 12/11, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Bùi Văn Việt và Bùi Văn Đức, đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên