1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét

(Dân trí) - Thấy anh Đạt đứng dậy, Vũ Hoàng Dương tăng ga, đâm thẳng vào nạn nhân và chiếc xe máy, cuốn cả 2 vào gầm. Anh Đạt bị Dương kéo lê dưới gầm ô tô trên đoạn đường 300 mét.

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét - 1
Vũ Hoàng Dương bị người dân truy đuổi, bắt giữ, giao cơ quan công an.

Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, bị hại trong vụ án là anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa).

Khoảng 22h15 ngày 11/4/2018, sau khi ăn cơm, uống rượu cùng bạn ở khu vực ngõ Văn Chương (quận Đống Đa) xong, Dương điều khiển ô tô ra về thì va chạm, làm gãy phanh xe máy của anh Đỗ Mạnh Đạt. Tuy nhiên, Dương không dừng lại giải quyết mà đạp ga đi thẳng, đồng thời liên tục chèn ép, không cho anh Đạt vượt lên.

Khi dừng lại tại đèn đỏ nút giao thông Ô Chợ Dừa, phát hiện anh Đạt vượt lên, Dương lập tức điều khiển ô tô sang trái, đâm xe máy đổ xuống đường. Khi nạn nhân định đứng dậy, Dương tăng ga, đâm thẳng vào anh Đạt và chiếc xe máy, cuốn cả 2 vào gầm rồi đi tiếp hướng về phố Hoàng Cầu.

Anh Đạt bị cuốn dưới gầm xe, kéo lê trên đoạn đường 300 m tại phố Ô Chợ Dừa rồi mới văng ra ngoài. Không chịu dừng lại, Vũ Hoàng Dương tiếp tục điều khiển ô tô kéo chiếc xe máy đi vào phố Hoàng Cầu. Đi thêm khoảng 200 m, chiếc xe máy mới văng ra tại khu vực nút giao Mai Anh Tuấn - Hoàng Cầu và bị hư hỏng nặng.

Dương đi tiếp sang đường Lê Văn Lương thì xe ô tô bị nổ lốp sau bên trái. Lúc này, đông đảo quần chúng nhân dân đuổi theo, yêu cầu Dương dừng lại nhưng Dương không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe vào khu vực vườn hoa trung tâm khu đô thị Trung Hòa (phường Nhân chính, quận Thanh Xuân) rồi mới dừng xe. Tại đây, nhiều người dân đuổi kịp đã đập vỡ kính xe ô tô, lôi Dương ra ngoài hành hung.

Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét - 2
Dương điều khiển xe ô tô bỏ chạy mặc cho lốp sau bị nổ.

Về phần nạn nhân, anh Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy cả 2 xương hàm… Kết quả giám định thể hiện, anh Đạt bị tổn hại 79% sức khỏe, chiếc xe máy phải sửa chữa hết hơn 8 triệu đồng.

Tại tòa ngày 18/11, Vũ Hoàng Dương cho rằng mình không phạm tội như cáo trạng truy tố. Dương khai, bản thân không hề có mâu thuẫn, không đâm xe, không cố tình giết anh Đạt.

Đáp lại, chủ tọa khẳng định, nếu như chỉ là tai nạn giao thông trên đường thì cơ quan tố tụng đã truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”. Trong vụ án này, bị cáo cố tình điều khiển xe đâm vào nạn nhân. Đến khi nạn nhân bị cuốn trong gầm xe, bị cáo biết việc này nhưng không dừng lại.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Hoàng Dương 17 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Dương phải chấp hành mức án 17 năm 6 tháng tù.

Tiến Nguyên