1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp hàng chục lần tiền công đức

(Dân trí) - Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận trong thời gian qua bọn chúng đã đột nhập hàng chục lần vào các ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội và lấy đi nhiều tiền công đức của các nhà hảo tâm tại chùa.


3 đối tượng Hùng, Tướng, Mạnh chuyên trộm tiền công đức tại chùa.

3 đối tượng Hùng, Tướng, Mạnh chuyên trộm tiền công đức tại chùa.

Ngày 16/10, cơ quan CSĐT (CA huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Vũ Văn Mạnh, (SN 1986, ở thôn Nam Sơn, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Đặng Văn Tướng, (SN 1991, ở xã Nghĩa An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Hùng, (SN 1993, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 19h ngày 15/10, Mạnh, Tướng và Hùng đến thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai thấy ngôi chùa Thiền Sư không có ai trông giữ định đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, thấy người qua lại nhiều nên các đối tượng rủ nhau ra cánh đồng ngồi chờ đến đêm quay lại trộm cắp tài sản. Khoảng 0h5 ngày 16/10, các đối tượng trèo qua ô thoáng trên cửa chùa vào bên trong, phá hòm công đức trộm cắp được hơn 2,3 triệu đồng.

Mạnh thuật lại phi vụ vượt rào vào chùa trộm tiền công đức.
Mạnh thuật lại phi vụ vượt rào vào chùa trộm tiền công đức.

Sau đó, cả 3 vội vàng “biến” khỏi ngôi chùa Thiền Sư. Khi qua thôn Bái Nội, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thấy tầng 2 của gia đình anh Đỗ Đình Cường mở cửa, Mạnh bảo Hùng và Tướng ở ngoài cảnh giới để Mạnh đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Lục soát phòng ngủ tại tầng 1 nhà anh Cường, Mạnh lấy được chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note1 đang sạc pin, để trên bàn. Vừa định bỏ đi thì Mạnh bị anh Cường phát hiện bắt giữ Mạnh.

Thấy động, Hùng và Tướng vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Liệp Tiết đã cùng nhân dân tổ chức lên kế hoạch vây bắt. Đến 5h cùng ngày, lực lượng CA và nhân dân đã bắt giữ được Hùng và Tướng tại điểm chờ xe buýt ngoài đại lộ Thăng Long khi cả hai đang định bắt xe buýt bỏ trốn.

Hà Nội: Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp hàng chục lần tiền công đức - 3

Các đối tượng mở hòm công đức và lấy tiền của các nhà hảo tâm cung tiến vào chùa. (Ảnh, cơ quan điều tra dựng lại hiện trường).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài hai vụ trộm cắp tài sản nêu trên thì trước đó, các đối tượng còn thực hiện hàng chục vụ đột nhập vào các ngôi chùa, đình trên địa bàn Hà Nội (chủ yếu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh) để trộm cắp tiền công đức. Trong đó, Hùng cùng Mạnh tham gia trộm cắp hơn 10 vụ, còn riêng Hùng gây ra hơn 20 vụ.

Hiện cơ quan CSĐT, CAH Quốc Oai đang phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuấn Hợp