1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Gọi đồng bọn chém người vì nhớ lại chuyện cũ

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy anh Nguyễn Văn C. (SN 1973, trú TP Huế) ở quán bar Victory (đường Phạm Ngũ Lão, phường Phú Hội, TP Huế), Hùng và đồng bọn liền dùng dao chém liên tiếp vào người anh C. rồi bỏ trốn.

Sáng 2/6, TAND TP Huế đã tiến hành xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” với nhóm đối tượng gồm: Đặng Quang Hùng (tức Hùng “vây”, SN 1984, trú Thị xã Hương Thủy), Hồ Văn Hới (SN 1986, trú huyện A Lưới), Lê Hồng Phương (SN 1991, huyện A Lưới), Ngọc Thành Giang (SN 1989, huyện A Lưới) và Trần Quang Vũ (SN 1990, huyện A Lưới, cùng tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, khoảng 1h ngày 26/9/2014, 3 đối tượng là Hùng, Hới và Phương cùng một người bạn của mình đến quá bar Victory để vui chơi. Tại đây, Hùng đã nhìn thấy C. và nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đây, nên liền nảy sinh ý định đánh trả thù.

Hùng đã liên hệ với Phương, nhờ Phương về nhà của mình để lấy dao đến quán đánh anh C., Phương đã dùng xe máy của Hùng trở về nhà. Phương trên đường về nhà còn ghé chở Vũ. Khi về đến nhà của Hùng thì Phương và Vũ gặp Giang, Phương kể lại vụ việc và rủ Vũ và Giang đi cùng, lập tức hai người này liền đồng ý. Phương ra phía sau nhà của Hùng, lấy 5 cây dao rồi Giang điều khiển xe, chở Phương và Vũ về lại quán bar Victory.

Tại quán bar Victory, khoảng 1h30’ sáng, Phương vừa tới quán thì Hùng, Hới và Giang lấy dao chạy vào bên trong quán. Riêng Phương và Vũ thì cầm dao đứng ở ngoài để hỗ trợ. Hùng tới chỗ C. đang ngồi, dùng dao chém vào người C. ở vùng đầu, tay, ngực. Hới cầm dao chém xuống bàn và yêu cầu không ai được vào can ngăn việc mà nhóm đối tượng này đang làm.

Khi nhìn thấy anh C. bị gục xuống, Hùng liền gọi tất cả đồng bọn của mình bỏ chạy. Anh C. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế với tỷ lệ thương tích là 26%.

Nhóm
đối tượng trước vành móng ngựa

Nhóm đối tượng trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa sáng 2/6, VKSND TP Huế đã kết luận Hùng là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp dùng dao chém, gây thương tích cho anh C. nên phải chịu trách nhiệm chính. Những đối tượng còn lại chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức.

Sau khi tiến hành xét xử, TAND TP Huế đã tuyên phạt đối tượng Đặng Quang Hùng với 4 năm tù, đối tượng Lê Hồng Phương là 3 năm tù,  Hồ Văn Hới 2 năm 3 tháng tù, Ngọc Thành Giang  2 năm tù và Trần Quang Vũ là 1 năm 6 tháng tù.

Hữu Hòa – Đại Dương